| Hotline: 0983.970.780

Phú Thọ:

Cháy lớn tại công ty nhôm, khói đen phủ kín bầu trời

Thứ Bảy 16/08/2014 , 18:47 (GMT+7)

Ngọn lửa lan nhanh, những vật liệu dễ bắt lửa như nhựa chống nóng của xưởng sản xuất đều ngùn ngụt bốc cháy, phía dưới là những máy móc và các phôi nhôm.

Đại tá Nguyễn Tiến Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết, chiều nay trên địa bàn TP Việt Trì vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại xưởng sản xuất Công ty Nhôm Sông Hồng.

Những nhân chứng ban đầu cho hay, ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào khoảng hơn 15 giờ từ phần mái của một xưởng sản xuất nấu và cán nhôm tại Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng.

Ngọn lửa bốc cao có thể quan sát được từ xa
Ngọn lửa bốc cao có thể quan sát được từ xa

Ngọn lửa lan nhanh, những vật liệu dễ bắt lửa như nhựa chống nóng của xưởng sản xuất đều ngùn ngụt bốc cháy, phía dưới là những máy móc và các phôi nhôm. Những cột khói bốc lên từ hiện trường rất cao, đen kịt cả bầu trời, có thể quan sát được cách đó từ vài cây số.

Bên ngoài hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ quan sát lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Khói bốc cao đen nghịt bầu trời, nhìn từ xa như một vòi rồng.
Khói bốc cao đen nghịt bầu trời, nhìn từ xa như một vòi rồng.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Tiến Hưng cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được thông tin xảy ra vụ hỏa hoạn trên vào lúc 15 giờ 5 phút. Tiếp nhận thông tin, phòng đã huy động 70 cán bộ, chiến sĩ, 6 xe chữa cháy cùng 1 xe thang lập tức tới hiện trường để phục vụ công tác dập lửa. Đồng thời huy động thêm 1 xe cứu thương cùng 50 cán bộ chiến sĩ công an TP Việt Trì và Phường sở tại để giải tỏa, phong tỏa hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự trong việc chữa cháy.

Khói bốc cao đen nghịt bầu trời, nhìn từ xa như một vòi rồng.

“Do chỉ cách hiện trường xảy ra vụ cháy khoảng hơn 1 cây số, 4 phút sau (15 giờ 09 phút) lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng các phương tiện đã có mặt hiện trường. Tuy nhiên, do lượng khói tỏa ra rất lớn và trên quy mô rộng khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Bằng kinh nghiệm đã có, chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường một cách hợp lý nhất vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng và chữa cháy hiệu quả. Chỉ sau 35 phút sau khi xảy ra đám cháy, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn” - Đại tá Hưng cho biết.

Rất đông người dân hiếu kỳ chứng kiến vụ việc
Rất đông người dân hiếu kỳ chứng kiến vụ việc

Được biết, Công Ty cổ phần Nhôm Sông Hồng có quy mô hơn 1 ha thuộc phường Bến Gốt, TP Việt Trì, Phú Thọ.

Khói đen bốc lên dữ dội
Khói đen bốc lên dữ dội
 
Khói đen bốc lên dữ dội

Theo nhận định ban đầu do những máy móc và các thiết bị trong nhà xưởng bị cháy đều bằng thép nên thiệt hại không đáng kể. Sau khi việc chữa cháy hoàn tất, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định thiệt hại. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Theo dantri.com.vn

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm