| Hotline: 0983.970.780

Cháy tuabin điện gió của Nhà máy Phong Điện 1

Thứ Tư 26/07/2023 , 15:52 (GMT+7)

BÌNH THUẬN Một tuabin điện gió tại Nhà máy Phong Điện 1, thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) bất ngờ bị cháy, gây thiệt hại bước đầu khoảng 70 tỷ đồng.

Tuabin quạt gió tại nhà máy Phong Điện 1, thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong bị cháy. Ảnh: DT.

Tuabin quạt gió tại nhà máy Phong Điện 1, thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong bị cháy. Ảnh: DT.

Chiều 26/7, một lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự cố cháy tuabin quạt gió tại Nhà máy Phong điện 1, thuộc xã Bình Thạnh.

Trước đó vào khoảng 9 giờ 10 phút, ngày 26/7, tuabin quạt gió tại trụ FN 612 của Văn phòng đại diện Bình Thuận thuộc Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Việt Nam làm chủ đầu tư bất ngờ bị cháy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Tuy Phong đã chỉ đạo các lực lượng cùng phương tiện chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đồng thời điện báo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Phan Rí, thuộc Phòng PC07 (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện và các lực lượng khống chế, dập tắt đám cháy không để lây lan diện tích khu vực rừng xung quanh và khoang vùng, phong tỏa hiện trường.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong, hiện chưa xác định nguyên nhân vụ cháy tuabin quạt gió này. Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người, song ước thiệt hại ban đầu cháy tuabin khoảng 70 tỷ đồng.

Trong báo cáo của Văn phòng đại diện Bình Thuận thuộc Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Việt Nam gửi UBND huyện Tuy Phong, Công an huyện Tuy Phong và các xã phân tích sơ bộ sự cố cho rằng: Qua quan sát thực tế, nguyên nhân có thể chạm chập khu vực máy phát điện (xuất hiện lửa đầu tiên) của tuabin.

Được biết, trước đó năm 2020, tại nhà máy điện gió Phong Điện 1 cũng xảy ra vụ cháy tuabin, gây thiệt hại hơn 70 tỉ đồng.

Xem thêm
Tàu cá của ngư dân Huế bị chìm, 3 người thoát nạn

Tàu cá mang số hiệu TP Huế đang trên đường trở về thì không may bị sóng đánh chìm, 3 ngư dân được tàu cá gần đó ứng cứu kịp thời.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.