| Hotline: 0983.970.780

Chế độ đối với người lao động đã hưởng chế độ một lần

Thứ Tư 02/06/2010 , 10:25 (GMT+7)

Ông Lê Văn Tủy ở phường Long Biên (quận Long Biên - Hà Nội) hỏi:

Năm 1968 tôi học xong chuyên nghiệp, tôi được phân công về công tác tại một Cty thuộc Bộ Công nghiệp nặng, đến năm 1990 do mắt kém, không chữa được, vì vậy tôi đã xin nghỉ chế độ vào tháng 1/1990 theo chế độ 176 nhận một cục gần 800.000 đồng. Trong quyết định nghỉ cơ quan tính 22 năm công tác. Hiện nay tôi già yếu, bệnh tật nhiều mà không được hưởng chế độ nào nên đời sống rất khó khăn.

Rất mong quý tòa soạn cho biết đối với cá nhân tôi cũng như những người nghỉ chế độ 176 hiện nay có được hưởng chế độ nào không? Nếu không được thì chúng tôi cũng mong Quốc hội, Nhà nước quan tâm sửa đổi chính sách để những người về hưởng chế độ 176 như tôi đảm bảo cuộc sống.

Trả lời:

Người lao động nghỉ việc theo chế độ 176 là nghỉ việc đã nhận các chế độ trợ cấp thôi việc một lần. Theo Luật BHXH hiện hành thì Nhà nước chỉ giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động nghỉ việc nhưng chưa nhận các chế độ trợ cấp và trợ cấp BHXH một lần. Những người lao động này vẫn còn tên trong danh sách lao động của đơn vị và có quyết định nghỉ chờ việc, hiện nay nếu họ chưa được cấp sổ BHXH thì được tổ chức BHXH cấp sổ BHXH (chế độ này được quy định tại mục 8 Thông tư số 19 ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Hiện nay các chế độ của người lao động được các bộ, ngành tiếp tục bổ sung, hướng dẫn như bổ sung chế độ ốm đau, chế độ tai sản, chế độ tai nạn, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí đối với người lao động có thời gian gián đoạn, đối với người đã chấp hành xong hình phạt tù, người bị mất tích trở về, người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp; người đang hưởng trợ cấp hành tháng theo Quyết định 91, chế độ tử tuất. Các quy định về cách tính BHXH, áp dụng mức lương bình quân để đóng BHXH; cách tính cộng dồn thời gian đóng BHXH giữa các thời kỳ và cách tính thời gian công tác của người lao động công tác trước và sau thời điểm 1/1/1995; hướng dẫn việc giám định khả năng lao động đối với người tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Đối với những người có đủ 15 năm công tác trong quân đội thì được hưởng chế độ hưu trí.

Đối với người lao động dôi dư (cũng giống như người lao động nghỉ việc theo Quyết định 176 trước đây) cũng đã được đảm bảo về quyền lợi như họ được bảo lưu thời gian đóng BHXH, được tự đóng tiếp BHXH, được nghỉ việc chờ đủ tuổi để hưởng chế độ hưu trí và khi nghỉ việc họ được hưởng chế độ trợ cấp theo thời gian công tác (chế độ của người đã được đảm bảo hơn rất nhiều so với trước đây).

Đó là những chính sách đối với người lao động đang được Nhà nước quan tâm hướng dẫn thi hành và Nhà nước sẽ tiếp tục bổ sung những vẫn đề bấp cập đang tồn tại hiện nay đối với người lao động. Qua phản ảnh của ông thì đây cũng là những vẫn đề bất cập cần được Nhà nước quan tâm để những người lao động như ông giảm bớt khó khăn khi tuổi già.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm