| Hotline: 0983.970.780

Chelsea, Barcelona và Juventus qua vòng bảng Champions League

Thứ Tư 25/11/2020 , 08:48 (GMT+7)

Chelsea, Barcelona và Juventus cùng dắt nhau vào vòng 1/8 Champions League mùa này sau khi toàn thắng ở lượt đấu thứ tư vòng bảng.

Chelsea sớm đi tiếp tại Champions League. Ảnh: Dailymail.

Chelsea sớm đi tiếp tại Champions League. Ảnh: Dailymail.

Chelsea là đội đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng Champions League. Trước khi lượt thứ 4 diễn ra, đội bóng của Frank Lampard đứng đầu bảng E. 

Trước đối thủ Rennes, họ chỉ cần một chiến thắng là chắc chắn đi tiếp với 10 điểm sau 4 lượt trận. Hudson-Odoi là người ghi bàn đầu tiên ở phút 22 cho The Blues. Mason Mount cướp được bóng từ phần sân nhà trước khi thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác để Hudson-Odoi băng lên thần tốc trước khi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, Chelsea để Rennes gỡ hòa ở phút 85 trước khi Olivier Giroud mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng bằng bàn thắng ở phút bù giờ. 

Ở bảng đấu này, Sevilla cũng có vé sau khi họ đánh bại FC Krasnodar cũng với tỷ số 2-1. Ivan Rakitic mở tỷ số cho Sevilla ngay phút thứ 4 trước khi Wanderson gỡ hòa 1-1 cho Krasnodar ở phút 56. Phải tới phút 90'+5, Munir El Haddadi mới ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Sevilla.

Trong khi đó, hai pha làm bàn tới từ Cristiano Ronaldo và Alvaro Morata đã giúp Juventus ngược dòng đánh bại đối thủ yếu Ferencvaros với tỷ số 2-1. 

Cristiano Ronaldo tiếp tục nổ súng tại Champions League. Ảnh: Juventus.

Cristiano Ronaldo tiếp tục nổ súng tại Champions League. Ảnh: Juventus.

Cục diện bảng này không có gì đáng nói khi Barcelona và Juventus tỏ ra quá mạnh với hai đội bóng còn lại. Juventus có 6 điểm sau 3 trận và trước đối thủ yếu Ferencvaros thì chẳng có lý do gì để họ không lấy 3 điểm. 

Dù bị dẫn trước như Juventus biết cách lội ngược dòng để có được chiến thắng. Với 9 điểm sau 4 trận, Juventus chắc chắn có tên ở vòng 1/8 Champions League. 

Barcelona cũng chỉ cần thắng Dinamo Kiev là có vé đi tiếp. Thậm chí, thắng Kiev thì tấm vé của Juventus - đội cùng bảng với họ cũng được đảm bảo luôn vì loại được đối thủ cạnh tranh là Dinamo Kiev. 

Đáng chú ý, Barcelona không có sự phục vụ của Lionel Messi ở trận đấu này vì HLV Ronald Koeman muốn anh được nghỉ ngơi. 

Sự vắng mặt của Messi khiến hàng công của Barcelona chơi thiếu sáng tạo và họ phải chờ tới phút 52 mới có được bàn mở tỷ số do công của Dest. Liền sau đó là cú đúp bàn thắng của Martin Braithwaite và trận đấu được kết thúc trong những phút bù giờ với bàn thắng của Antoine Griezmann. 

Thắng trận 4-0, Barca có trọn vẹn 12 điểm sau 4 lượt trận còn Kiev xếp thứ 3 khi có 1 điểm. Như vậy, đội bóng của Koeman đã giành vé sớm vào vòng 1/8.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên của Champions League (lượt đấu thứ Tư) đã xác định được 4 cái tên chắc chắn có mặt ở vòng 1/8, đó là Chelsea, Sevilla, Barcelona và Juventus. 

>>> Xem thêm: Solskjaer sắp 'đuổi cổ' 4 cái tên khỏi Man United

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm