Thí sinh vui mừng kết thúc ngày thi thứ nhất |
Đó là khẳng định của ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội).
Thấy trên phiếu báo dự thi của thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên vẫn có đầy đủ cả 4 môn thi điều kiện, trong đó vẫn có môn Lịch sử, nhiều bậc phụ huynh băn khoăn về việc con mình có phải thi môn Lịch sử hay không? Câu trả lời là không.
Trao đổi với PV báo NNVN chiều 2/6, ông Toản giải thích, có thể trong quá trình đăng ký, thí sinh vẫn đăng ký nguyện vọng vào THPT công lập bình thường, nhưng đến ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh vẫn chưa sửa lại.
Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội) khẳng định: “Dù bất cứ lý do gì đi nữa, những thí sinh chỉ có duy nhất nguyện vọng vào THPT chuyên vẫn không phải thi môn lịch sử”.
Trong Hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã quy định rõ về môn thi và hình thức thi vào trường THPT chuyên.
Theo đó, học sinh phải tham gia dự thi các môn không chuyên (còn gọi là các môn điều kiện chuyên) là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên, trong đó, 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên.
Riêng môn Lịch sử không tính điểm. Vì vậy, thí sinh chỉ thi chuyên không phải thi môn Lịch sử.
Tuy nhiên, những thí sinh này vẫn phải tham gia dự thi 3 môn không chuyên là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.