| Hotline: 0983.970.780

Chi đoàn Doseco sản xuất giống nông hộ

Thứ Sáu 29/07/2016 , 13:21 (GMT+7)

Năm 2016, Chi đoàn Cty CP Giống cây trồng Đồng Tháp (Doseco) tiến hành SX nhiều loại giống nguyên chủng và xác nhận tại ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông (Đồng Tháp).

Tổng diện tích thực hiện hơn 10ha gồm các loại giống OM 7347; OM 6976; OM 576; OM 6162; OM 4900; IR 13240 - 108; Jasmine 85... nhằm cung ứng giống xác nhận cho thị trường ĐBSCL. Mô hình này là "Công trình Thanh niên năm 2016" do anh Lê Hoàng Tâm, Bí thư Chi đoàn và 8 đoàn viên của Doseco cùng tham gia thực hiện. Giống lúa được thực hiện đúng quy trình, cơ giới hóa từ khâu xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch.

Anh Lê Hoàng Tâm cho biết, mục đích của mô hình là nâng cao chất lượng giống, ổn định năng suất cho nông dân SX lúa. Nâng cao tinh thần đoàn kết của các đoàn viên, học hỏi thêm kinh nghiệm, cọ xát nhiều hơn với thực tế.

Các loại giống do Doseco cung cấp được nhiều nông dân khu vực ĐBSCL ưa chuộng vì đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về giống, mức độ lẫn tạp chất rất thấp đạt tiêu chuẩn, năng suất giống tương đối ổn định. SX giống được thực hiện theo quy trình kỹ thuật khá nghiêm ngặt như khâu khử lẫn, cách ly không gian (khoảng cách giữa các ruộng lân cận trên 2m), cách ly thời gian (việc xuống giống sớm hơn hoặc trễ hơn so với các ruộng lân cận là 15 ngày).

Các loại giống được thực hiện bằng phương thức lúa cấy, sau khi vệ sinh đồng ruộng, cày ải phơi đất. Lúa giống được ngâm, gieo cấy bằng máy khi lúa từ 10 - 12 ngày tuổi, lượng giống gieo cấy 5 kg/công (1.000m2) giảm lượng giống để giảm chi phí đầu tư, khoảng cách cây cách cây hơn 16cm, hàng cách hàng từ 25 - 30cm.

Anh Lê Nhựt Tiến, nhân viên kỹ thuật SX chia sẻ: “Việc thực hiện SX lúa giống sẽ nâng cao được kỹ thuật, chuyên môn, phòng trừ tốt các loại sâu bệnh, tích cực tham gia hoạt động Đoàn và trên hết là hoàn thành tốt công việc được giao”.

Chi đoàn phân công nhau thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu bệnh kịp thời, phòng trừ đúng lúc. Bên cạnh đó còn sử dụng các loại phân vi sinh học, chế phẩm sinh học thay cho các loại phân hóa học nhằm giảm đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người và nâng chất lượng gạo sạch, an toàn.

08-27-30_nh-2-chi-don-cty-giong-cy-trong-dong-thp
Đoàn viên tham gia kiểm tra đồng ruộng lúa nguyên chủng

 

Việc khử lẫn được thực hiện trên nền mạ trước trỗ, sau trỗ và trước khi thu hoạch, nhổ bỏ những cây cao. Những ruộng lúa giống bị bệnh sẽ không làm giống. Vệ sinh công cụ thu hoạch, không để lẫn tạp giống khác, kể cả bao bì đựng lúa giống. Phơi sấy lúa giống đảm bảo ẩm độ hạt. Sau đó làm sạch hạt giống, đóng bao theo quy cách và chất lượng đúng tiêu chuẩn.

Anh Lê Hoàng Tâm cho biết thêm, việc tham gia sẽ giúp các đoàn viên, thanh niên học tập từ môi trường thực tế, hướng dẫn nông dân nhận dạng sâu bệnh, phòng trừ để đạt năng suất cao, chất lượng tốt. Hiện các loại lúa giống từ 35 - 40 ngày tuổi phát triển tốt, cứng cây, tình hình sâu bệnh không đáng kể. Mặt khác để động viên các đoàn viên tham gia Công trình Thanh niên, Cty đã hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại để các bạn thực hiện tốt công trình.

Công trình Thanh niên của Chi đoàn Doseco sẽ là hướng đi mới giúp nâng dần chất lượng giống cung ứng cho thị trường giống khu vực ĐBSCL trong đảm bảo chất lượng, địa chỉ tin cậy của nhà nông.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Tỷ lệ tiêm vacxin phòng dại cho chó, mèo trung bình chỉ đạt 58%

Nhiều nơi không bố trí được cán bộ thú y để tiêm vacxin phòng chống dịch bệnh động vật nói chung, bệnh dại nói riêng.      

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm