| Hotline: 0983.970.780

Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ ngừng hoạt động

Thứ Ba 01/10/2013 , 09:04 (GMT+7)

Nếu Thượng viện không thông qua dự luật ngân sách của Hạ viện, và hết ngày 30/9, Quốc hội chưa thống nhất được vấn đề này, nhiều cơ quan chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa.

Nếu Thượng viện không thông qua dự luật ngân sách của Hạ viện, và hết ngày 30/9, Quốc hội chưa thống nhất được vấn đề này, nhiều cơ quan chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa, lần đầu tiên trong 17 năm qua.

Chỉ còn chưa đầy nửa ngày nữa, Chính phủ Mỹ sẽ bước sang tài khóa 2014. Tuy nhiên, kế hoạch ngân sách cho năm tới vẫn gặp bế tắc khi cả Thượng viện, Hạ viện và Nhà Trắng đều không có ý nhượng bộ. Bloomberg nhận định Mỹ đang đứng trước nguy cơ đóng cửa một phần Chính phủ, lần đầu tiên sau 17 năm.

Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều tuyên bố không muốn việc này xảy ra, nhưng không bên nào có ý thương lượng. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, dẫn đầu bởi nghị sĩ John Boehner, muốn trì hoãn việc thực thi chương trình y tế của ông Obama (Obamacare) trong một năm và sửa đổi một số điều luật. Trong khi đó, đảng Dân chủ của Tổng thống cho biết sẽ không chấp nhận điều kiện này.

Trả lời trên Bloomberg, Thượng nghị sĩ Charles Schumer cho biết: "Tôi vẫn còn một tia hy vọng rằng đảng Cộng hòa sẽ tỉnh ngộ". Còn Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy lại tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không để Chính phủ bị đóng cửa. Nếu phải đàm phán lâu hơn, chúng tôi vẫn sẵn sàng".

Thượng viện Mỹ nhóm họp lúc 2h chiều 30/9 (giờ Mỹ). Giới phân tích dự đoán họ sẽ bác bỏ kế hoạch ngân sách mới nhất do Hạ viện đưa lên, đồng thời thông qua và gửi trả về Hạ viện một bản khác.


Bảo tàng Smithsonian từng đóng cửa năm 1995 vì Chính phủ không có ngân sách hoạt động. Ảnh: Bloomberg

Ông Obama cũng sẽ họp nội các vào thời điểm đó khi nhiều cơ quan Chính phủ đang chuẩn bị đóng cửa. Tổng thống dự định tuyên bố với báo giới rằng sẽ không nhượng bộ đảng Cộng hòa trong vấn đề luật y tế, theo một quan chức nội các Mỹ.

Luật cải cách y tế của chính quyền Obama quy định tất cả người Mỹ phải có bảo hiểm sức khỏe trước năm 2014. Mục đích là giúp khoảng 32 triệu người Mỹ được hưởng các dịch vụ y tế thông qua bảo hiểm. Tuy nhiên, kinh phí cho chương trình này lại được đề xuất lấy từ việc tăng thuế thêm 5% với những người có thu nhập trên 1 triệu USD mỗi năm. Tầng lớp người giàu và đảng Cộng hòa đã phản đối đạo luật này vì cho rằng nó sẽ làm tăng khoảng 500 tỷ USD tiền thuế đối với người Mỹ.

Theo thống kê của BBC, nếu các cơ quan liên bang đóng cửa, khoảng 800.000 công chức sẽ phải dừng việc vô thời hạn. Trong đó, một nửa là nhân viên Bộ Quốc phòng. Các công viên quốc gia và bảo tàng Smithsonian tại Washington sẽ phải đóng cửa. Lương hưu và trợ cấp cho cựu binh cũng sẽ bị trì hoãn. Các đơn xin cấp visa và hộ chiếu cũng không được xử lý. Tuy nhiên, các hoạt động thiết yếu, như kiểm soát không lưu, an ninh quốc gia hay năng lượng/vũ khí hạt nhân vẫn sẽ được tiếp tục.

Các nhà kinh tế học cũng tính toán tăng trưởng quý IV của Mỹ có thể giảm tới 1,4%, tùy theo thời gian Chính phủ bị đóng cửa, chủ yếu do quá nhiều nhân viên phải nghỉ việc.

Mối lo Chính phủ Mỹ đóng cửa đã khiến chứng khoán Mỹ liên tục lao dốc. Tính đến 10h30 sáng nay (giờ New York), chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, Dow Jones mất 0,64% và Nasdaq giảm 0,17%. Dầu thô cũng giao dịch ở gần đáy ba tháng khi giá dầu WTI giảm tới 1,7%.

Thị trường Á – Âu cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. FTSE (Anh) giảm 0,77% và Dax (Đức) mất 0,85%. Còn tại châu Á, đóng cửa phiên hôm nay, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2%. Hang Seng Hong Kong (Trung Quốc) cũng mất 1,5%. Trong khi đó, ASX của Australia và Kospi (Hàn Quốc) giảm lần lượt 1,7% và 0,7%.

Nếu ngân sách không được thông qua, đây cũng không phải lần đầu tiên Chính phủ Mỹ bị đóng cửa. Họ đã rơi vào tình trạng này 17 lần kể từ năm 1977, theo Bloomberg. Trong đó, thời gian ngắn nhất là một ngày và dài nhất là 21 ngày (năm 1996).

Cuộc chiến ngân sách Mỹ bắt đầu nóng lên từ ngày 20/9. Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa chiếm ưu thế đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời trị giá 986 tỷ USD, tài trợ cho hoạt động của các cơ quan liên bang trong thời 1/10 - 15/12. Tuy nhiên, các hoạt động được cấp ngân sách không bao gồm chương trình chăm sóc y tế của Chính quyền ông Obama.

Sau khi được gửi lên, Thượng viện - do đảng Dân chủ của Tổng thống chiếm ưu thế, đã loại bỏ điều kiện về Obamacare và gửi trả về Hạ viện bản ngân sách khác ngày 27/9.

Đến 29/9, Hạ viện lại duyệt bản ngân sách kèm điều kiện hoãn thực hiện Obamacare trong một năm. Họ cũng thông qua hủy bỏ đánh thuế các thiết bị y tế để lấy kinh phí cho chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, và đảm bảo các binh sỹ Mỹ vẫn được trả lương trong trường hợp Chính phủ đóng cửa.

Dự luật này hiện đã được gửi lên Thượng viện và chờ bỏ phiếu vào 2h chiều ngày 30/9 (giờ Mỹ). Nếu tiếp tục không được thông qua, nhiều cơ quan liên bang có nguy cơ phải đóng cửa do không có kinh phí hoạt động. Năm tài chính 2014 của Chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 1/10.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm