| Hotline: 0983.970.780

Chợ quê, người đông như trẩy hội

Thứ Tư 10/02/2021 , 19:13 (GMT+7)

Sáng 29 tết (10/2/2021) tại chợ Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An người người đua chen vào ra đông như trẩy hội.

Đường vào chợ Hiếu người người chen nhau. Ảnh: Hồ Quang.

Đường vào chợ Hiếu người người chen nhau. Ảnh: Hồ Quang.

Sức mua sắm của người dân tăng vọt, tuy nhiên đa số các mặt hàng đều bình ổn. Một số mặt hàng có đắt giá hơn một ít so với năm ngoái. Riêng măng khô giá tăng gấp hai lần, nhưng hàng đẹp vẫn rất khan hiếm.

Chị Danh người ở xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn đang ngồi bán chuối xanh ở vỉa hè chợ Hiếu bảo: "Em chở chuối từ dưới nhà lên bán đã từ mấy hôm nay. Chuối đẹp mỗi nải có giá 70- 120 nghìn đồng, còn chuối bình thường như ở đây, em chỉ bán với giá 50 nghìn đồng một nải. Giá chuối năm ni cũng bằng như năm ngoái. Cau quả tươi cũng vậy, giá 10- 15 nghìn đồng một quả".

Tại quấy hàng của anh Sơn ở ngoài đình chợ tập nập người tranh mua, hàng anh bán chủ yếu là thanh long và phật thủ.

Chuối xanh bán ở vỉa hè ngoài chợ giá 50- 100 nghìn đông/kg. Ảnh: Hồ Quang.

Chuối xanh bán ở vỉa hè ngoài chợ giá 50- 100 nghìn đông/kg. Ảnh: Hồ Quang.

Tập nập nhất phía trong đình chợ Hiếu là hàng rau củ quả. Có mấy hàng ngang, dãy dọc dài đến vài chục mét, thế mà người người cứ len chân chọn hàng. Người mua mạnh nhất là xu hào, bắp cải. Còn giá thịt lợn ba chỉ 150- 170 nghìn đồng/kg, thịt bò bắp 300 nghìn/kg, vẫn bình ổn như tết năm ngoái.

Quầy hàng của anh Sơn ở ngoài đình chợ Hiếu tập nập người tranh mua. Thanh long giá 40 nghìn đồng/kg. Phất thủ 70- 100 ngìn đồng/quả.

Quầy hàng của anh Sơn ở ngoài đình chợ Hiếu tập nập người tranh mua. Thanh long giá 40 nghìn đồng/kg. Phất thủ 70- 100 ngìn đồng/quả.

 Tại dãy ki-ốt bán hàng khô, duy chỉ có bà Huệ đang có một nửa bao tải măng khô. Tôi nhìn măng màu không sáng, nhưng bà bảo như gắt gỏng: Không phải chọn lựa, măng này giá 300 nghìn đồng một kg. Mấy khách hàng mua mỗi người độ nửa kg rồi than thở: Đắt hơn gấp đôi so với tết năm ngoái. Bà Huệ bảo: "Năm ni tôi mua được 50 kg măng khô ở Quế Phong đưa về, nay chỉ còn mấy kg nữa thôi"… 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất