| Hotline: 0983.970.780

Choáng ngợp kho vàng 1.800 tấn của Nga

Thứ Ba 13/02/2018 , 14:17 (GMT+7)

Nga hiện sở hữu kho vàng với khối lượng ước tính lên tới hơn 1.800 tấn và đứng vị trí thứ 6 trên thế giới.

Các nhà báo của tờ Komsomolskaya Pravda là những nhà báo đầu tiên được phép tiếp cận kho vàng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga. Tổng khối lượng vàng trong kho dự trữ của Nga đã vượt qua mức 1.800 tấn, đưa Nga trở thành quốc gia đứng thứ 6 thế giới về dự trữ vàng.
Các nhà báo của tờ Komsomolskaya Pravda là những nhà báo đầu tiên được phép tiếp cận kho vàng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga. Tổng khối lượng vàng trong kho dự trữ của Nga đã vượt qua mức 1.800 tấn, đưa Nga trở thành quốc gia đứng thứ 6 thế giới về dự trữ vàng.
Những thùng chứa vàng được gia cố bằng lưới và những thanh kim loại xếp chồng lên nhau, tạo thành những tầng vàng ngăn nắp. Quy mô của kho vàng Nga rất ấn tượng.
Những thùng chứa vàng được gia cố bằng lưới và những thanh kim loại xếp chồng lên nhau, tạo thành những tầng vàng ngăn nắp. Quy mô của kho vàng Nga rất ấn tượng.
Mỗi thùng sẽ chứa khoảng 20 thỏi vàng và mỗi thỏi đều được niêm phong riêng. Mặc dù nhìn có vẻ nhỏ gọn nhưng mỗi thỏi vàng có trọng lượng từ 12-13 kg.
Mỗi thùng sẽ chứa khoảng 20 thỏi vàng và mỗi thỏi đều được niêm phong riêng. Mặc dù nhìn có vẻ nhỏ gọn nhưng mỗi thỏi vàng có trọng lượng từ 12-13 kg.
Mỗi thỏi vàng đều có chứng nhận về chất lượng và tỷ lệ vàng tinh chất trong mỗi thỏi thường là 99,95%. Phần còn lại có thể là các tạp chất như sắt, bạch kim hay bạc,…
Mỗi thỏi vàng đều có chứng nhận về chất lượng và tỷ lệ vàng tinh chất trong mỗi thỏi thường là 99,95%. Phần còn lại có thể là các tạp chất như sắt, bạch kim hay bạc,…
Các thông tin quan trọng như tên nhà sản xuất, địa chỉ, thời điểm sản xuất và trọng lượng đều được đánh dấu trên mỗi thỏi vàng.
Các thông tin quan trọng như tên nhà sản xuất, địa chỉ, thời điểm sản xuất và trọng lượng đều được đánh dấu trên mỗi thỏi vàng.
Công việc của các nhân viên bên trong kho vàng của Nga được cho là không hề dễ dàng khi họ phải vận chuyển hàng loạt thỏi vàng nặng tới 13 kg mỗi ngày.
Công việc của các nhân viên bên trong kho vàng của Nga được cho là không hề dễ dàng khi họ phải vận chuyển hàng loạt thỏi vàng nặng tới 13 kg mỗi ngày.
Các nhân viên cũng phải luôn tuân thủ những quy tắc nhất định trong quá trình vận chuyển để đảm bảo vàng luôn ở trạng thái tốt nhất.
Các nhân viên cũng phải luôn tuân thủ những quy tắc nhất định trong quá trình vận chuyển để đảm bảo vàng luôn ở trạng thái tốt nhất.
Một trong những quy tắc làm việc tại kho vàng là các nhân viên phải kê vàng trên những tấm vải xanh đặc biệt để tránh làm xây xước cũng như biến dạng vàng.
Một trong những quy tắc làm việc tại kho vàng là các nhân viên phải kê vàng trên những tấm vải xanh đặc biệt để tránh làm xây xước cũng như biến dạng vàng.
Sự ngăn nắp và quy củ bên trong kho dự trữ vàng của Nga.
Sự ngăn nắp và quy củ bên trong kho dự trữ vàng của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cầm trên tay một thỏi vàng (Ảnh: Getty)
Tổng thống Nga Vladimir Putin cầm trên tay một thỏi vàng (Ảnh: Getty)

Ảnh: Vladimir Velengurin/RBTH

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm