| Hotline: 0983.970.780

Chồng chém vợ nguy kịch rồi treo cổ tự vẫn

Thứ Bảy 08/02/2020 , 08:23 (GMT+7)

Do mâu thuẫn chuyện gia đình, người chồng khóa trái cửa, bật nhạc lớn rồi đánh vợ đến nguy kịch. Sau đó, treo cổ tự tử trong vườn nhà.  

Ảnh minh họa

Sáng 8/2, ông Nguyễn Đức Lợi, Chủ tịch UBND xã Thanh Thạch (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), xác nhận thông tin trên địa bàn xảy ra vụ chồng đánh vợ đến nguy kịch và sau đó treo cổ tự vẫn.

Theo đó, vụ việc được xác định, anh Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1980, trú tại xã Thanh Thạch), khi 2 vợ chồng ở nhà đã khóa trái cửa, bật nhạc thật lớn và dùng hung khí đánh vợ là chị Hoàng Thị Mai (sinh năm 1989) đến bất tỉnh.

Do tiếng nhạc lớn nên hàng xóm không thể biết việc xảy ra và không nghe tiếng chị Mai kêu cứu. Cho đến khi thấy sự việc bất thường nên bà con đến phá cửa vào nhà thì  thấy chị Mai nằm bất tỉnh, máu me đầy người nên vội đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, mọi người phát hiện anh Nguyên đã chết trong tư thế treo cổ sau vườn nhà.

Chị Mai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch với các vết thương: chấn thương sọ não, gãy xương hàm, xương cổ, xương sống, xương chậu và 2 tay cùng nhiều vết chém trên đầu và người.

Được biết, gia đình anh Nguyên, chị Mai có 3 con nhỏ. Cháu đầu học lớp 4, cháu thứ hai học lớp 3 và cháu ít còn học mẫu giáo. Hàng ngày Nguyên đi làm thợ hồ. Chị Mai đi làm công nhân ở TP.HCM. Chị về quê từ trước Tết sum vầy cùng chồng con thì xảy ra sự việc đau lòng.

“Hoàn cảnh gia đình họ hết sức khó khăn. Bố chết, mẹ cấp cứu tại bệnh viện nên chính quyền địa phương đang vận động các cơ quan, ban ngành và bà con hỗ trợ giúp gia đình nạn nhân”, ông Nguyễn Đức Lợi nói.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.