| Hotline: 0983.970.780

Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Thứ Hai 10/09/2018 , 13:24 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công điện khẩn về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam.

Theo đó, giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trên cơ sở chỉ đạo của Bộ NN-PTNT và các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai các biên pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn tỉnh; tập trung tổ chức triển khai nghiêm túc công tác tiêm phòng các loại dịch bệnh, tăng cường biện pháp kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại địa phương theo quy định hiện hành.

13-00-54_dich_t_lon
Ảnh minh họa

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các địa phương biên giới tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc việc phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu và địa bàn có nguy cơ cao.

Các cơ quan như Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh chủ động, phối hợp với UBND các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu lợn và các sản phẩm của lợn từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh; tuyệt đối không cho phép buôn bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc qua biên giới, kể cả quà tặng, quà biếu của cư dân biên giới trên địa tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, TX, TP trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu vào địa bàn; không mua bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y; chú trọng tới chiến dịch tiêm phòng vắc xin và vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường và các giải pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời không để dịch lây lan; hướng dẫn người dân trong việc tự áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời phổ biến để nhân dân biết, có biện pháp đề phòng, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn, không gây hoang mang.

Đối với các địa phương giáp biên giới chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng (Biên phòng, Hải Quan, Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra giao thông trên địa bàn) ngăn ngừa triệt để các hoạt động nhập lậu động vật, sản phẩm động vật trái phép qua biên giới; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật nhập lậu không có nguồn gốc theo đúng quy trình, quy định hiện hành.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm