| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc chủ trì họp khẩn về tình hình lũ lụt

Thứ Tư 24/06/2020 , 15:12 (GMT+7)

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Uông Dương nhấn mạnh các nỗ lực kiểm soát lũ ở lưu vực sông Dương Tử và đập Tam Hiệp.

Ông Uông Dương chủ trì cuộc họp khẩn. Ảnh: THX

Ông Uông Dương chủ trì cuộc họp khẩn. Ảnh: THX

Theo đó, tại cuộc họp khẩn vừa diễn ra, ông Uông Dương đã kêu gọi chính quyền các cấp cần kiểm soát lũ lụt và chủ động các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp trong lưu vực sông Dương Tử nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân.

Ông Uông Dương hiện cũng nắm giữ chức vụ là người đứng đầu Cơ quan phòng chống lụt bão và hạn hán quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Uông yêu cầu các ban ngành và địa phương cần tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và đánh giá rủi ro, đồng thời đẩy nhanh các ứng dụng khoa học vào hoạt động kiểm soát lũ lụt.

Trong diễn biến liên quan, hiện có nhiều thông tin cho rằng đập Tam Hiệp đang có nguy cơ vỡ ngay trong mùa mưa năm nay khi mực nước tại hồ chứa của đập đã chạm mốc 147m vào cuối tuần trước, cao hơn 2m so với mức cảnh báo lũ. Đặc biệt là khi lưu lượng nước từ các sông đổ về tăng từ 20.500 m3/s lên 26.500 m3/s chỉ sau một ngày làm dấy lên nhiều lo lắng về cấu trúc đập đang đứng trước sức ép lớn.

Đập Tam Hiệp được chính phủ Trung Quốc xây dựng trên sông Dương Tử, đoạn  tại thị trấn Tam Đẩu Bình thuộc thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc hiện vẫn nắm giữ là đập thủy điện lớn nhất thế giới.

Hồ chứa của đập Tam Hiệp đnag chịu sức ép lớn do lũ lụt. Ảnh: ATF

Hồ chứa của đập Tam Hiệp đnag chịu sức ép lớn do lũ lụt. Ảnh: ATF

Theo tờ China Daily, siêu dự án này được khởi công từ năm 1994 và vận hành toàn phần vào tháng 7/2012, với tổng vốn đầu tư 200 tỷ nhân dân tệ, với sản lượng điện năm 2018 đạt 100 tỷ kWh. Dự án bao gồm một đập cao 185 m và một hồ chứa nước dài 660 km, được thiết kế để tạo ra điện năng và kiểm soát lũ.

Lượng nước lũ vẫn đang đổ dồn về đập Tam Hiệp. Ảnh: SCMP

Lượng nước lũ vẫn đang đổ dồn về đập Tam Hiệp. Ảnh: SCMP

Tính từ năm 2011 đến nay, chính phủ Trung Quốc đã chi ra hơn 600 tỷ nhân dân tệ (tương đương 86 tỷ USD) để giải quyết các tác động lâu dài của con đập khổng lồ này đến môi trường và cư dân lân cận  khi các nghiên cứu cho thấy những bằng chứng ngày một xấu đi. Tuy nhiên đến nay nhiều vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ chưa được giải quyết và chính phủ tiếp tục cam kết sẽ chi thêm khoảng 600 tỷ nhân dân tệ đến năm 2025 cho các nỗ lực kiểm soát hiệu quả dự án.

Theo Bộ Môi trường Trung Quốc, trong năm 2017 các khu vực xung quanh sông Dương Tử đã xảy ra 776 trận động đất, tăng 60% so với năm 2016. Một cuộc nghiên cứu từ Cục Địa chấn Quốc gia cũng cho biết, mật số các trận động đất ở khu vực đã tăng gấp 30 lần trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2009.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm