| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch nước nói chuyện với công nhân đóng tàu

Thứ Hai 28/07/2014 , 08:21 (GMT+7)

Sáng 27/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã tới tìm hiểu hoạt động tại Cảng Container quốc tế Cái Lân và nói chuyện với cán bộ, công nhân Cty TNHH Đóng tàu Hạ Long và cán bộ tàu kiểm ngư 782.  

* Đóng tàu vỏ sắt phải lấy ý kiến của ngư dân

Tới thăm Cty TNHH Cảng Container quốc tế Cái Lân, Chủ tịch nước đã nghe lãnh đạo Cty báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh thời gian qua. Ghi nhận kiến nghị của lãnh đạo Cty, Chủ tịch nước đề nghị những lĩnh vực nào Nhà nước phải đầu tư thì lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương cần trao đổi tập trung tháo gỡ ngay như mở rộng vũng quay, luồng lạch thu hút tàu lớn. Bên cạnh đó có tính tới giải pháp về nới rộng tỷ lệ vốn liên doanh, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu để kịp thời nâng cao khả năng khai thác bốc dỡ qua cảng, tránh đi vào trì trệ, đổ vỡ.

Tiếp đó, Chủ tịch nước đã đến thăm tàu kiểm ngư 782 và nói chuyện với cán bộ công nhân Cty Đóng tàu Hạ Long, đơn vị vừa hoàn thành đóng mới tàu kiểm ngư hiện đại 782 cung cấp cho lực lượng kiểm ngư đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao tinh thần làm việc có trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên Cty, khẩn trương hoàn thiện tàu kiểm ngư 782 để bàn giao vào ngày 30/7 tới. Chủ tịch nước động viên cán bộ công nhân viên Cty Đóng tàu Hạ Long, vượt mọi khó khăn, đảm bảo SX, vực dậy nền công nghiệp đóng tàu của nước nhà.

Về công tác đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân, Chủ tịch nước yêu cầu Cty phải tham khảo, lấy ý kiến của ngư dân để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của ngư dân, như vậy con tàu vừa có giá trị thiết thực cho đời sống ngư dân nhưng đồng thời Cty cũng hoạt động ngày càng có uy tín hơn.

Tàu kiểm ngư 782 có chiều dài 90,5 m, rộng 14 m, cao 7 m, được trang bị 4 máy công suất lớn hơn 12.000 CV, cho phép đạt tốc độ hơn 21 hải lý/giờ, tải trọng 500 tấn, có thể hoạt động liên tục trong điều kiện bình thường 5.000 hải lý cho một hành trình và chịu đựng được sóng cấp 12. Tàu kiểm ngư 782 được trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, trên tàu có sân trực thăng, 2 vòi rồng công suất lớn với khả năng phun nước xa 150 m.

Hôm 30/6, tàu kiểm ngư 781 cũng được Cty Đóng tàu Hạ Long bàn giao cho lực lượng kiểm ngư. Hai tàu kiểm ngư 781 và 782 được coi là hiện đại nhất Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm