| Hotline: 0983.970.780

Chùa Viên Quang tổ chức Đại lễ cầu Quốc thái Dân an

Thứ Năm 02/02/2023 , 19:49 (GMT+7)

Quốc thái Dân an - Thế giới hòa bình - Chúng sinh an lạc là ước mơ của toàn nhân loại, đó là thông điệp mà chùa Viên Quang muốn truyền tải đến cộng đồng.

Đại lễ cầu Quốc Thái Dân An tại chùa Viên Quang diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Ban Truyền thông Thiền Tôn Phật Quang.

Đại lễ cầu Quốc Thái Dân An tại chùa Viên Quang diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Ban Truyền thông Thiền Tôn Phật Quang.

Ngày 02/02/2023, chùa Viên Quang (Nam Đàn, Nghệ An) đã long trọng tổ chức Đại lễ cầu Quốc thái Dân an dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Chân Quang - Giảng sư Phật học, Tiến sỹ Luật học, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang; cùng sự tham dự của Quý Chư Tôn Thiền Đức, các quý vị đại biểu, khách quý và hàng ngàn phật tử, nhân dân khắp mọi miền.

Thượng tọa Tiến sĩ Thích Chân Quang giảng về ý nghĩa Cầu Quốc Thái Dân An. Ảnh: Ban Truyền thông Thiền Tôn Phật Quang.

Thượng tọa Tiến sĩ Thích Chân Quang giảng về ý nghĩa Cầu Quốc Thái Dân An. Ảnh: Ban Truyền thông Thiền Tôn Phật Quang.

“Quốc Thái Dân An - Thế Giới Hòa Bình - Chúng Sinh An Lạc là ước mơ của toàn nhân loại”, đó là thông điệp mà đại lễ muốn truyền tải, gửi gắm đến cộng đồng.

Tin rằng bởi sự cầu nguyện chí thành của toàn dân sẽ động lòng Thần Thánh gia hộ cho Quốc Thái Dân An – Thế Giới Hòa Bình. Đại lễ Cầu Quốc Thái Dân An là một lời hứa vĩ đại tột cùng của lòng ta quyết tâm tu hành, quyết chí làm việc thiện để xứng đáng với ước mơ cao đẹp.

Hàng ngàn phật tử, người dân tham gia đại lễ. Ảnh: Ban Truyền thông Thiền Tôn Phật Quang.

Hàng ngàn phật tử, người dân tham gia đại lễ. Ảnh: Ban Truyền thông Thiền Tôn Phật Quang.

Không chỉ có thế, đại lễ cũng giúp nâng tâm hồn của mọi người lên một bậc đạo đức mới khi biết nghĩ đến lý tưởng, ước mơ lớn lao cho khắp thế giới, khắp chúng sinh.

Đại lễ giúp chúng sinh hướng đến những điều cao đẹp. Hàng ngàn phật tử, người dân tham gia đại lễ. Ảnh: Ban Truyền thông Thiền Tôn Phật Quang.

Đại lễ giúp chúng sinh hướng đến những điều cao đẹp. Hàng ngàn phật tử, người dân tham gia đại lễ. Ảnh: Ban Truyền thông Thiền Tôn Phật Quang.

Trước đó, vào 14h ngày 1/2/2022 chùa Viên Quang cũng tổ chức Lễ Phóng Sinh tại bến thuyền vua Mai Hắc Đế (Nam Đàn, Nghệ An). Dưới sự chứng kiến của khoảng 5.000 người, 10 tấn cá đã được thả, thể hiện thiện hạnh vô cùng cao đẹp, thiết thực góp phần cứu lấy sinh mạng của chúng sinh, đồng thời để chính mình bớt tạo nghiệp sát mà ai cũng từng mắc phải trong vô lượng kiếp.

Phóng sinh là hành động nhân văn, vừa tái tạo nguồn lợi thủy sản, cân bằng sinh thái, lại góp phần thúc đẩy bảo vệ môi trường.

Thông qua Lễ Phóng Sinh, chùa Viên Quang đã tiến hành thả 10 tấn cá tại bến thuyền vua Mai Hắc Đế. Ảnh: Ban Truyền thông Thiền Tôn Phật Quang.

Thông qua Lễ Phóng Sinh, chùa Viên Quang đã tiến hành thả 10 tấn cá tại bến thuyền vua Mai Hắc Đế. Ảnh: Ban Truyền thông Thiền Tôn Phật Quang.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm