| Hotline: 0983.970.780

Chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại

Thứ Sáu 11/10/2013 , 10:23 (GMT+7)

Ngày 10/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An giang đã chuyển 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 gây ra...

* Ngày 10/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An giang đã chuyển 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 gây ra, góp phần chia sẻ những khó khăn và giúp người dân các địa phương miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Hướng về đồng bào miền Trung, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh An Giang đã ủng hộ 1 ngày lương. Đợt phát động ủng hộ đến ngày 31/10/2013. 

* Chiều 10/10, ông Điểu Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông cho biết, trước mắt, Ủy ban trích từ nguồn Quỹ từ thiện xã hội của tỉnh ủng hộ Quảng Bình 100 triệu đồng; các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế mỗi tỉnh 50 triệu đồng. 

* Ngày 10/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quyên góp giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Với tinh thần nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách, tại buổi lễ phát động, 14 đơn vị, tổ chức và cá nhân đã ủng hộ số tiền gần 50 triệu đồng; 50 đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 740 triệu đồng. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã phát lời kêu gọi đến tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Đợt vận động ủng hộ được tiến hành đến ngày 10/11/2013. 

* Ngày 10/10, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao 600 triệu đồng cùng 1.000 thùng mì tôm cho tỉnh Quảng Trị nhằm hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại sau cơn bão số 10 vừa qua. Đoàn công tác đã đến thăm các gia đình có nhà cửa bị hư hại và một số vườn cao su của người dân bị gãy đổ; trao tặng 100 suất quà, mỗt suất trị giá 500.000 đồng cùng với 1 thùng mì tôm cho các hộ dân bị thiệt hại nặng tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. 

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã nhận hơn 2,6 tỷ đồng của 10 đơn vị. Số tiền trên sẽ được đưa vào “Quỹ cứu trợ thiên tai” để phân bổ về những hộ dân của các huyện, thị xã, thành phố bị thiệt hại lớn, giúp người dân sớm khắc phục hậu quả cơn bão…

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Lạng Sơn rà soát lại các gói thầu liên quan đến công ty Thuận An

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An tham gia thi công một phần của dự án nâng cấp Quốc lộ 4B, kết nối liên vùng giữa tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm