| Hotline: 0983.970.780

Chuyển đất trũng trồng sen, thu nhập cao gấp 3 lần trồng lúa

Thứ Năm 06/10/2022 , 07:55 (GMT+7)

BÌNH ĐỊNH Với 8.000m2 sen, mỗi ngày anh Sỹ thu hoạch được khoảng 20 - 30kg hạt sen tươi, giá bán dao động ngoài thị trường từ 30.000 – 40.000đ/kg.

Năm 2020, sau khi được tham gia lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sen trên vùng đất lúa kém hiệu quả do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định phối hợp với UBND xã Nhơn Hậu và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thị xã An Nhơn tổ chức, gia đình anh Nguyễn Văn Sỹ ở thôn Bắc Thuận, xã Nhơn Hậu đã chuyển đổi 8.000m2 đất từ trồng lúa sang trồng sen.

Anh Sỹ cho biết, những năm trước, 8.000m2 đất nông nghiệp này do anh thuê thầu để trồng lúa, nhưng do hay bị ngập úng, bùn lầy nhiều nên năng suất lúa đạt thấp, lợi nhuận bấp bênh nên anh đã quyết định chuyển đổi sang trồng sen.

Tham gia thực hiện mô hình, gia đình anh xuống giống 1.200 cây sen giống và được hỗ trợ 50% chi phí giống, 50% tiền vật tư phân bón, thuốc BVTV. Ngoài ra, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Thị xã còn thường xuyên đến tận hồ sen hỗ trợ. Thực tế cho thấy, sen tại mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh.

Empty

Mô hình chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen của anh Sỹ. Ảnh: 

Sau một thời gian trồng thử nghiệm, anh Sỹ nhận thấy sen rất phù hợp với đất phèn, bùn lầy, ngập úng nên tỷ lệ sống đạt hơn 90%, lại dễ chăm sóc, ít tốn công chăm, chi phí đầu tư thấp hơn trồng lúa, ít bị sâu bệnh và không chịu tác động nhiều từ điều kiện bất lợi của môi trường nên cho năng suất tương đối ổn định.

Sen rất thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau nên có thể canh tác liên tục trong năm. Sen trồng khoảng 3 tháng sẽ cho thu hoạch, thời gian thu hoạch liên tục khoảng 4 tháng, từ lúc trồng đến khi thu hoạch xong từ khoảng 6 đến 7 tháng/vụ sen. Sau khi hết đợt thu hoạch, Sỹ bón phân, phun thuốc BVTV để nuôi dưỡng lại cây sen, khoảng 1 - 2 tháng sau là có thể thu hoạch tiếp.

Anh Sỹ cho biết, hiện gia đình anh chỉ thu hoạch hạt sen tươi để bán ra thị trường. Anh thu hoạch hạt sen vào chiều mát ngày hôm trước và sáng sớm ngày hôm sau bỏ sỉ cho các thương lái chợ Diêu Trì. Với diện tích 8.000m2 sen đang ra hoa, mỗi ngày anh Sỹ thu hoạch được khoảng 20 - 30kg hạt sen tươi.

Với giá bán dao động ngoài thị trường từ 30.000 – 40.000đ/kg hạt sen tươi, sau khi kết thúc một vụ sen, trừ hết các chi phí, gia đình anh thu về lợi nhuận khoảng từ 20 - 30 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trồng lúa trước đây. Nguồn lợi nhuận thu về từ việc trồng sen trên chân đất lúa kém hiệu quả đã giúp gia đình anh Nguyễn Văn Sỹ có thu nhập ổn định hơn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm