| Hotline: 0983.970.780

Chuyển giao 26 cá thể động vật hoang dã về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Thứ Hai 18/05/2020 , 11:34 (GMT+7)

Công ty CP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai đã tự nguyện bàn giao 26 cá thể động vật hoang dã về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nuôi dưỡng và bảo tồn.

2

26 cá thể nai và hươu sao được bàn giao lại cho Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nuôi dưỡng. Ảnh Tuấn Anh

26 cá thể nai và hươu sao được bàn giao lại cho Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nuôi dưỡng. Ảnh Tuấn Anh

Ngày 18/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tổ chức tiếp nhận, cứu hộ động vật hoang dã do Công ty CP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai tự nguyện giao nộp.

Theo đó, Công ty CP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai bàn giao 26 cá thể động vật hoang dã gồm 6 con nai và 20 con Hươu sao về Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Khu bảo tồn động vật hoang dã nằm trong khuôn viên Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh Tuấn Anh

Khu bảo tồn động vật hoang dã nằm trong khuôn viên Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh Tuấn Anh

Trước đó, tháng 2/2012, Công ty CP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai đã mua số động vật trên từ cơ sở gây nuôi đã được cơ quan kiểm lâm lập hồ sơ quản lý. Mục đích của Công ty nhằm bảo tồn và tạo cảnh quan sinh thái trong khuôn viên cơ sở Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Qua thời gian nuôi thử nghiệm ban đầu, các cá thể nai và hươu sao dần thích nghi với điều kiện môi trường. Tuy nhiên, Công ty hiện không có chuyên môn, chuyên trách về công tác bảo tồn các loại động vật hoang dã và chưa được thông qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã của Chính phủ và các ngành chức năng liên quan. Vì vậy, Công ty tự nguyện giao nộp các cá thể nai và hươu sao cho đơn vị, cơ sở cứu hộ động vật rừng do Nhà nước quản lý để thực hiện công tác bảo tồn đạt hiệu quả cao.

Xem thêm
Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời

Bình Định Có 1.200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn 2025 (Q.FAIR 2025).

Liên kết trồng keo gỗ lớn

Quảng Bình Mô hình liên kết trồng rừng keo gỗ lớn tại xã Kim Thủy đã cho thu hoạch khoảng 180 triệu đồng/ha…

Hương ước giữ rừng ở xứ sở 'đệ nhất đinh hương'

Nghệ An Nhờ sự đồng lòng gìn giữ, bảo vệ, coi như báu vật của bản, những rừng gỗ đinh hương quý của bản Na Hang đã sinh sôi, vươn lên xanh tốt giữa đại ngàn.

Bình luận mới nhất