| Hotline: 0983.970.780

Cô giáo nước ngoài chết thảm dưới bánh xe buýt

Thứ Ba 01/10/2013 , 09:15 (GMT+7)

Chiều 30/9, nữ giảng viên người Nhật khi đang chống nạng qua đường đón xe bị xe buýt cán chết ngay Trạm xe Bến Thành (quận 1, TP HCM), trung tâm Sài Gòn.

Chiều 30/9, nữ giảng viên người Nhật khi đang chống nạng qua đường đón xe bị xe buýt cán chết ngay Trạm xe Bến Thành (quận 1, TP HCM), trung tâm Sài Gòn.


Xe buýt cán chết nữ giáo viên người Nhật ngay Trạm xe Bến Thành

15h30, bà Kakinuma Joji (50 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) chống nạng đi từ Trạm xe buýt Bến Thành qua bên kia bên đường để đón xe buýt về nhà ở quận 7 được cho là bị trượt ngã.

Cùng lúc đó, xe buýt chạy tuyến Đại học quốc gia - Lê Hồng Phong tấp vào trạm trả khách, tài xế không kịp phản ứng đã cán lên người bà Kakinuma Joji khiến nạn nhân chết tại chỗ. Lái xe buýt đã rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát giao thông quận 1 phối hợp cùng tổ điều tra của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt công an TP HCM ghi nhận, lập biên bản. Tai nạn xảy ra ngay trạm xe buýt trung tâm trước chợ Bến Thành khiến việc đón trả khách tại đây gặp nhiều khó khăn trong nhiều giờ liền.

Thông tin ban đầu, bà Kakinuma Joji là giáo viên dạy tại khoa Đông Phương học Đại học Khoa học xã hội & Nhăn văn TP HCM. Bà đến Sài Gòn sống và dạy học được 6 năm. Nữ giáo viên người Nhật này bị thoái hóa xương chân nên đi đứng khó khăn, phải sử dụng nạng.

Hay tin cô giáo gặp nạn, nhiều sinh viên đã có mặt và tỏ vẻ xót thương. "Hàng ngày bà Kakinuma Joji bắt hai chuyến xe buýt từ quận 7 đến Trạm điều hành xe buýt Bến Thành, sau đó đón thêm một chuyến nữa đến trường dạy học. Ngoài việc dạy học ở trường, bà còn dạy thêm tại nhà", một nữ sinh cho hay.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức nặng điều tra làm rõ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất