| Hotline: 0983.970.780

Cơ giới hóa SX mía

Thứ Ba 12/08/2014 , 08:58 (GMT+7)

Thực tế việc đưa cơ giới hoá vào quá trình SX mía ngày càng trở nên cần thiết ở địa phương, đặc biệt đối với khâu chăm sóc và thu hoạch rất cực khổ nhưng năng suất lao động không cao.

Nhằm giảm chi phí SX, giải quyết tình trạng thiếu lao động thời vụ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai triển khai mô hình cơ giới hóa SX mía ở các huyện Định Quán, Thống Nhất.

Đồng Nai có trên 6.000 ha mía, tập trung chủ yếu ở các huyện Định Quán, Nhân Trạch, Vĩnh Cửu, Thống Nhất… Năng suất mía bình quân đạt từ 55 - 60 tấn/ha. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế từ cây mía chưa cao do nhiều yếu tố, chủ yếu công lao động cao đã đẩy chi phí SX tăng theo. Việc cơ giới hóa các khâu chăm sóc, bốc xếp… đã giúp giảm được chi phí, tăng lợi nhuận cho người trồng mía.

Theo ông Phan Huy Thông, GĐ Trung tâm KNQG, trung tâm đã chuyển giao mô hình áp dụng cơ giới hóa SX mía cho hàng ngàn hộ nông dân ở khắp các tỉnh, gồm các loại máy làm đất đa năng, vun gốc mía, máy nâng đất mía với mức hỗ trợ cho người tham gia mô hình 75% giá tiền mua máy.
Trong những năm tới, ngành mía đường trong nước sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Vì vậy, áp dụng cơ giới hóa vào SX sẽ góp phần tăng năng suất mía, chữ đường cao….

Trên cánh đồng mía xã Ngọc Định, huyện Định Quán, hàng trăm nông dân được chứng kiến việc đưa máy móc xuống ruộng. Cỗ máy thay sức người chạy băng băng trên mặt ruộng xới băm đất.

Nông dân Chềnh Cún Bẩu, xã Ngọc Định phấn khởi nói: “Nhà tôi trồng 20 ha mía, được khuyến nông hỗ trợ máy làm đất đa năng làm cỏ bón phân, vừa đỡ được nhân công, đỡ phải xịt thuốc, việc bón phân cũng khá hiệu quả. Từ khi có được máy này đã giúp gia đình tôi làm mía bớt cực hơn trước”.

Để giúp các hộ dân tham gia mô hình biết cách sử dụng và phát huy hiệu quả máy trước khi nhận bàn giao, Trung tâm KNQG phối hợp với hệ thống khuyến nông của tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật vận hành, sử dụng, bảo dưỡng và bảo quản từng loại máy móc, thiết bị.

Cụ thể máy làm đất đa năng có thiết kế nhỏ gọn, ít tiêu hao nhiên liệu, có chức năng làm đất, chăm sóc nhiều loại cây trồng. Riêng đối với cây mía, áp dụng loại máy có 6 chức năng: Phá gốc, đào luống, xới cỏ, móc đất, bón phân và vun gốc…

Thực tế việc đưa cơ giới hoá vào quá trình SX mía ngày càng trở nên cần thiết ở địa phương, đặc biệt đối với khâu chăm sóc và thu hoạch rất cực khổ nhưng năng suất lao động không cao.

Nông dân Trần Thanh Hùng tâm sự: “Máy làm đất, làm cỏ do khuyến nông hỗ trợ cho nông dân chúng tôi rất dễ sử dụng, ít hao nhiên liệu, rất tiện lợi, giúp nông dân giảm chi phí từ 5 - 7 triệu đồng/ha. Hiện còn rất nhiều hộ trồng mía ở địa phương đang có nhu cầu được hỗ trợ mua máy”.

Ông Đỗ Hồng Quân, Phó phòng chuyển giao TBKT, Trung tâm KNQG cho biết: “Trong thời gian qua chúng tôi hỗ trợ mô hình cơ giới hóa SX mía ở Định Quán và Thống Nhất đã mang lại hiệu quả rất thiết thực. Thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ mô hình cơ giới hóa SX bắp, mía, mì và một số cây ăn quả ở Đồng Nai.

Đến nay nông dân trong tỉnh đã được hỗ trợ 12 máy làm đất đa năng, 6 máy nâng đất mía, 2 máy thu hoạch bắp với tổng trị giá trên 850 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm KNQG hỗ trợ 75% kinh phí, số còn lại do nông dân tự góp vốn".

Còn ông Trần Nam Biên, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Quán khẳng định: “Việc đưa cơ giới hóa SX mía đã giúp giảm nhiều công lao động, hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho nông dân. Do đó, địa phương kiến nghị Trung tâm KNQG chuyển giao thêm nhiều mô hình trồng mía, giới thiệu cho các địa phương để nông dân tiếp cận”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm