| Hotline: 0983.970.780

Còn 19 tỉnh, thành có ổ dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày

Thứ Năm 03/09/2020 , 10:40 (GMT+7)

Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), hiện cả nước có 199 xã thuộc 72 huyện của 19 tỉnh, thành phố có ổ dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày.

Cả nước đã có 98% số xã đã công bố hết dịch, bảo đảm các điều kiện cho chăn nuôi lợn tái đàn. Ảnh: Nguyên Huân.

Cả nước đã có 98% số xã đã công bố hết dịch, bảo đảm các điều kiện cho chăn nuôi lợn tái đàn. Ảnh: Nguyên Huân.

Tại Hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản diễn ra sáng 3/9 tại Hà Nội, Cục Trưởng Cục Thú y Phạm Văn Đông cho biết, theo thông báo từ OIE và FAO, từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã và đang xảy ra tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, buộc phải tiêu hủy hơn 5,4 triệu con lợn.

Hiện nay, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại một số quốc gia trong khu vực ASEAN như Timor Leste, Indonesia, Philippines, Myanmar. Tại Trung Quốc, dịch tả lợn Châu Phi có 17 ổ dịch tại 9 đơn vị hành chính.

Tại Việt Nam, tính riêng từ ngày 1/2/2019 đến ngày 31/12/2019, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 8.517 xã thuộc 666 huyện của 63 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy là xấp xỉ 6 triệu con, tổng trọng lượng 342.000 tấn. Đã có 6.773 xã (chiếm 80% tổng số xã có dịch) của 59 tỉnh, thành phố qua 30 ngày không phát sinh ca bệnh mới.

Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/8/2020, cả nước xảy ra 1.008 ổ dịch, bao gồm 531 ổ dịch xảy ra từ cuối năm 2019 và kéo dài sang năm 2020, 27 ổ dịch phát sinh mới và 450 ổ dịch tái phát tại 248 huyện thuộc 44 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn tiêu hủy là 43.150 con, tổng trọng lượng khoảng trên 2.000 tấn.

Hiện nay, cả nước có 199 xã thuộc 72 huyện của 19 tỉnh, thành phố có ổ dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày. Tuy nhiên, cả nước cũng có 98% số xã đã công bố hết dịch, bảo đảm các điều kiện cho chăn nuôi lợn tái đàn.

Trong năm 2020, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra chủ yếu tại khu vực miền núi phía Bắc, trong đó Lạng Sơn (114 xã có dịch), Cao Bằng (85 xã có dịch), Bắc Kạn (64 xã có dịch). Các ổ dịch xảy ra chủ yếu tại những hộ chăn nuôi tái đàn nhỏ lẻ.

Kết thúc năm 2019, Bộ Tài chính đã cấp xấp xỉ 5.000 tỷ đồng bổ sung kinh phí cho 53 địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Trong năm 2020, tính đến ngày 31/7, Bộ Tài chính đã cấp trên 1.260 tỷ đồng bổ sung kinh phí cho các địa phương.

Như vậy, tổng kinh phí Trung ương đã xuất cấp hỗ trợ 58 tỉnh, thành phố là 6.232 tỷ đồng (tương đương khoảng 88%). Với số ngân sách Trung ương còn lại (khoảng 850 tỷ đồng), sau khi địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cấp cho các địa phương theo quy định.

Qua tổng hợp báo cáo từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng cho thấy, các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ người chăn nuôi lợn tại 63 tỉnh, thành phố cơ cấu lại thời gian trả nợ với dư nợ 606 tỷ đồng. Miễn, giảm lãi vay dư nợ trên 163 tỷ đồng và cho vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh dư nợ trên 479 tỷ đồng.

Bộ NN-PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tránh tình trạng lơ là, chủ quan để dịch bệnh tái phát, lây lan trên diện rộng. Ảnh: Nguyên Huân.

Bộ NN-PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tránh tình trạng lơ là, chủ quan để dịch bệnh tái phát, lây lan trên diện rộng. Ảnh: Nguyên Huân.

Để phục vụ chủ trương tái đàn an toàn, hiệu quả, Bộ NN-PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT, tránh tình trạng lơ là, chủ quan để dịch bệnh tái phát, lây lan trên diện rộng.

Đối với các địa phương có dịch tái phát, thành lập ngay các đoàn công tác do lãnh đạo UBND, lãnh đạo Sở NN-PTNT làm trưởng đoàn, đồng thời cử các tổ cán bộ kỹ thuật đến trực tiếp các địa phương có ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày để phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các biện pháp xử lý triệt để, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.

Ngoài ra, sẽ công bố đã hết dịch tả lợn Châu Phi theo quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và mặt bằng đất đai để người chăn nuôi, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ NN-PTNT.

Xem thêm
Uông Bí triển khai chiến dịch phòng, chống bệnh dại

QUẢNG NINH Thành phố Uông Bí sẽ triển khai tháng cao điểm thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Hải Sơn được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu ông Trần Hải Sơn làm Chủ tịch Hiệp hội.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị chức năng cần giám sát chặt chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch, đề phòng tình trạng xả trộm nước thải từ các nhà máy, khu công nghiệp.

Cá tra xuất hiện thường xuyên tại nhà hàng, tiệc chiêu đãi ở Pakistan

Các món ăn chế biến từ cá, nhất là cá tra đã xuất hiện thường xuyên và hầu như có mặt tại tất cả các nhà hàng, khách sạn, tiệc chiêu đãi ở Pakistan.

Khởi động dự án trồng 1 triệu cây xanh tại Đền Hùng

Dự án 'Vườn ươm Quốc gia Đất Tổ' sẽ tổ chức lễ phát động chính thức vào ngày 5/4 và bàn giao 10.000 cây xanh nhân dịp này.