| Hotline: 0983.970.780

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt đối tượng giết người, cướp tài sản

Chủ Nhật 11/10/2020 , 18:39 (GMT+7)

Đối tượng bị bắt giữ là Vũ Tiến Long, kẻ gây ra vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung.

Khoảng 6h30 ngày 7/10, người dân phát hiện 2 tử thi là ông Tống Duy Nghiễn, sinh năm 1950 và vợ là bà Cù Thị Kiện, sinh năm 1953 ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung tại khu vực sân trước nhà với nhiều vết dao đâm trên cơ thể, tài sản trong nhà có dấu hiệu bị lục soát.

Vũ Tiến Long, đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung bị tra tay vào còng sau 48 giờ gây án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Vũ Tiến Long, đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung bị tra tay vào còng sau 48 giờ gây án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hà Trung đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra, vụ án.

Theo kết quả điều tra, ông Nghiễn bị 18 vết dao đâm, bà Kiện bị 25 vết dao đâm trên cơ thể, trong đó có nhiều vết dao đâm vào các vị trí hiểm yếu như: tim, phổi, thận. Xung quanh thi thể 2 nạn nhân có nhiều vũng máu, tài sản trong nhà có dấu hiệu bị lục soát.

Bài liên quan

Sau 48 giờ khẩn trương, tích cực điều tra truy xét, rà soát xác minh hàng trăm đối tượng hình sự trên địa bàn và gần 7000 nhân khẩu vắng mặt của địa phương, đến khoảng 11 giờ ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Vũ Tiến Long, sinh năm 1998 ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc là thủ phạm gây ra vụ án nói trên khi y đang chơi game tại một quán Net ở tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa án thu giữ 2 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 7 triệu đồng (được xác định là của vợ chồng ông Nghiễn, bà Kiện) và 1 dao bấm dạng gấp là các tang vật của vụ án....

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Vũ Tiến Long khai nhận, do nghiện game, cần có tiền tiêu xài nên Long đã ở tại ngôi nhà hoang gần nhà ông Nghiễn, bà Kiện để chờ cơ hội đột nhập trộm cắp.

Khoảng 4h sáng 7/10, Vũ Tiến Long mang theo 1 dao bấm đi từ ngôi nhà hoang cách nhà 2 nạn nhân khoảng 15m rồi trèo tường rào đột nhập vào khu bếp để lục soát, kiếm đồ có giá trị để trộm cắp.

Nghe tiếng chó sủa, ông Nghiễn, bà Kiện từ trong nhà chạy ra sân bắt giữ đối tượng. Long dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người ông Nghiễn, bà Kiện khiến 2 người gục chết ngay tại sân.

Sau đó, Long vào nhà của 2 nạn nhân lục soát lấy đi 2 chiếc điện thoại di động rồi trở lại ngôi nhà hoang cất giấu con dao gây án để đi lên thị trấn Hà Trung tiếp tục chơi game.

Được biết, Vũ Tiến Long là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nghiện game nặng, bỏ học từ năm 2015 và thường xuyên lêu lổng, lang thang, trộm cắp vặt để lấy tiền chơi game.

Hiện, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm