| Hotline: 0983.970.780

Công binh Việt Nam trinh sát thực địa, chuẩn bị xây dựng doanh trại tại Abyei

Thứ Tư 11/05/2022 , 14:29 (GMT+7)

Đội Công binh số 1 Việt Nam đã có chuyến trinh sát thực địa đầu tiên để chuẩn bị xây dựng các doanh trại của Liên Hợp Quốc ở Abyei.

Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đội trưởng Đội Công binh số 1 Việt Nam, chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại Phái bộ UNISFA dẫn đầu mũi một trinh sát tuyến đường trong Phân khu Bắc và căn cứ Dokura. Ảnh: Quang Tuyển.

Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đội trưởng Đội Công binh số 1 Việt Nam, chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại Phái bộ UNISFA dẫn đầu mũi một trinh sát tuyến đường trong Phân khu Bắc và căn cứ Dokura. Ảnh: Quang Tuyển.

Ngày 11/5, thông tin từ Đội công binh số 1 Việt Nam (Cục Gìn giữ Hòa Bình Việt Nam) tại Abyei cho biết, sau cuộc họp với Phòng Công binh Phái bộ UNISFA bàn về triển khai nhiệm vụ ứng phó mùa mưa đang đến gần và xây dựng các doanh trại của Liên Hợp QuốcAbyei, 8h sáng ngày 10/5 (giờ địa phương), Đội công binh Việt Nam đã tổ chức hai mũi đi thực địa.

Mũi một do Đại tá Mạc Đức Trọng dẫn đầu đi trinh sát tuyến đường trong Phân khu Bắc và Căn cứ Dokura; Mũi hai do Thiếu tá Nguyễn Văn Tú chỉ huy đi trinh sát căn cứ Todach. Thành phần còn có các kỹ sư công trình/cầu đường, thiết kế, kĩ thuật, quân y, bảo vệ.

Qua thực tế khảo sát, tuyến đường ở Phân khu Bắc chỉ có một đoạn ngắn gần thị trấn Abyei là đường cấp phối, đã xuống cấp, nhiều hố. Phần còn lại là đường đất đỏ murram và đường đất đen, nhiều đoạn đường do xe chạy đã lún thấp hơn mặt bằng.

Sau khi Việt Nam nhận trang thiết bị, sẽ triển khai sửa chữa nâng cấp con đường này. Đồng thời, sẽ phải đàm phán với cộng đồng địa phương để được phép lấy đất tôn nền đường.

Về vấn đề xây dựng doanh trại, Đội công binh Việt Nam được giao tự xây dựng doanh trại của mình, đồng thời được giao làm doanh trại cho các đơn vị khác.

Các căn cứ của Liên Hợp Quốc hiện tại đang trong quá trình xây mới, song do vận tải khó khăn, nguồn vật liệu hạn chế, nhất là đất đỏ murram để làm nền phải mua của địa phương với giá cao, nên các công trình được triển khai tiến độ chậm.

Đội Công binh số 1 Việt Nam tại Abyei. Ảnh: Quang Tuyển.

Đội Công binh số 1 Việt Nam tại Abyei. Ảnh: Quang Tuyển.

Trong quá trình khảo sát căn cứ Todach, chỉ huy đơn vị của Pakistan đã tỏ ra thiện chí, thân thiện với lực lượng công binh Việt Nam, hẹn sẽ có nhiều hoạt động giao lưu giữa tiểu đoàn bộ binh Pakistan với Đội công binh Việt Nam.

Trước đó, ngày 27/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Xuất quân Đội công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại khu vực Abyei và Nam Sudan. Đây là lần đầu tiên đội Công binh Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế.

Đội công binh số 1 của Việt Nam với biên chế 184 người, trong đó có 21 nữ quân nhân sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ và tái thiết hòa bình, đem lại cuộc sống bình an cho người dân các quốc gia châu Phi.

Ngày 27/6/2011, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cho phép triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Khu vực tranh chấp Abyei, nằm giữa miền Bắc và miền Nam Sudan. Lực lượng An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) được thành lập bao gồm tối đa 4.200 quân nhân, 50 nhân viên cảnh sát và hỗ trợ dân sự thích hợp. Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm