| Hotline: 0983.970.780

Công nghệ chế biến lúa gạo thu hút sự quan tâm

Thứ Bảy 02/11/2024 , 08:22 (GMT+7)

Từ ngày 1-5/11, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam, thu hút hơn 100 doanh nghiệp, trung tâm xúc tiến,... trong và ngoài nước tham gia.

Sáng 1/11, TP Cần Thơ khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2024. Ảnh: Kim Anh.

Sáng 1/11, TP Cần Thơ khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2024. Ảnh: Kim Anh.

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2024 thu hút khoảng 400 gian hàng của 100 đơn vị, doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành trong nước như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, An Giang, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và các doanh nghiệp quốc tế, liên doanh Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc… trưng bày, giới thiệu.

Các địa phương, doanh nghiệp đã giới thiệu máy móc, thiết bị nông nghiệp công nghệ cao, dây chuyền sản xuất, chế biến và sản phẩm phụ trợ; vật tư nông nghiệp; kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch; sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản; đặc sản của địa phương, quốc gia. 

Điểm nhấn của chương trình hội chợ năm nay là các sản phẩm máy móc, thiết bị công nghệ cao, tiên tiến phục vụ sản xuất và chế biến lúa gạo. Đây là một trong những nội dung quan trọng, được TP Cần Thơ chú trọng và đưa vào Quy hoạch ngành nông nghiệp tích hợp vào Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu máy móc, thiết bị công nghệ cao phục vụ sản xuất lúa gạo tại hội chợ. Ảnh: Kim Anh.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu máy móc, thiết bị công nghệ cao phục vụ sản xuất lúa gạo tại hội chợ. Ảnh: Kim Anh.

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, cho biết, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam là sự kiện được tổ chức thường niên từ năm 1997 đến nay.

Qua nhiều năm tổ chức, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam đã góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thông qua sự kiện, TP Cần Thơ cũng mong muốn tạo không gian để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Quan trọng là hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm, thủy, hải sản và giới thiệu những tiến bộ khoa học, thành tựu mới trong sản xuất nông nghiệp của vùng ĐBSCL và cả nước.

Khuôn khổ hội chợ còn diễn ra các hoạt động chính như: Hội nghị “Công bố quy hoạch ngành NN-PTNT TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Hội thảo “Giới thiệu về các sản phẩm vi sinh vật của Ecobiznet trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam”; Trưng bày sản phẩm công nghệ, thiết bị chuyên ngành nông nghiệp Cần Thơ 2024 - Tech4Agri Cần Thơ 2024.

Máy bắn màu gạo Meyer - một giải pháp phân loại gạo tiên tiến được doanh nghiệp Trung Quốc giới thiệu tại hội chợ. Ảnh: Kim Anh.

Máy bắn màu gạo Meyer - một giải pháp phân loại gạo tiên tiến được doanh nghiệp Trung Quốc giới thiệu tại hội chợ. Ảnh: Kim Anh.

Dịp này, Trung tâm Xúc tiến Đầu Tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ đã ký kết hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang và Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

Ba đơn vị sẽ tiến hành hợp tác trên các lĩnh vực xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và phát huy thế mạnh, tiềm năng của từng địa phương. Đồng thời, đồng hành chủ trì, tổ chức và tham gia các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển  kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.