| Hotline: 0983.970.780

Công nhân bị cho tạm nghỉ việc vì không dự tiệc mừng công ty

Thứ Sáu 19/07/2013 , 10:17 (GMT+7)

35 công nhân của Cty TNHH Bjsteel Việt Nam sửng sốt vì bị cho nghỉ việc do không tham gia buổi tiệc mừng Cty tròn một năm tuổi.

35 công nhân của Cty TNHH Bjsteel Việt Nam (có trụ sở tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) sửng sốt với quyết định bất ngờ của Ban lãnh đạo đơn vị khi cho họ nghỉ việc vì lý do các công nhân này không tham gia buổi tiệc mừng Cty tròn một năm tuổi vào hôm 17/7/2013.

Cty TNHH Bjsteel Việt Nam chuyên sản xuất đúc các chi tiết của ô tô và máy xúc. Sau tròn một năm hoạt động, Ban lãnh đạo Cty quyết định tổ chức buổi tiệc vào chiều tối ngày 17/7. Giấy mời toàn thể cán bộ, nhân viên được dán lên bảng tin Cty từ mấy ngày trước. Tuy nhiên, trong buổi tiệc được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên (cách thị xã Sông Công hơn 20 km) vào tối 17/7 đã có 35 công nhân không tham dự tiệc.


Công nhân Cty BJsteel trong buổi làm việc với các ngành chức năng về vụ bất ngờ bị cho nghỉ việc

Sáng 18/7, các công nhân trên vẫn đi làm việc bình thường thì bất ngờ được ban lãnh đạo của Cty yêu cầu họ nghỉ việc. Một số công nhân cho biết, lý do mà vị lãnh đạo người Hàn Quốc đưa ra là việc các công nhân không tham dự tiệc do Cty tổ chức không chỉ là việc không chấp hành kỷ luật lao động mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng với Ban lãnh đạo Cty. Anh Nguyễn Văn Hòa (công nhân tổ đúc) cho biết, việc các công nhân không dự buổi tiệc có nhiều lý do, phần vì đường đi xa, có người bận công việc gia đình chứ họ nào có thái độ gì. Anh Đỗ Minh Việt (Tổ trưởng tổ làm sạch vật đúc) cho biết thêm, thời điểm phát lương cho công nhân tại Cty là vào ngày 15 hàng tháng.

Hôm 15/7 vừa qua, do lãnh đạo Cty không chấp nhận bảng lương do kế toán cung cấp nên đã làm lại bảng lương. Tiếp đó, lãnh đạo Cty đã cho nhân viên kế toán nghỉ việc vào sáng 17/7 và phát lương cho công nhân. Nhiều anh chị em công nhân đã phản ứng với bảng lương mới vì mức lương thấp hơn so với thực tế ngày công. Có thể đó mới là lý do khiến các công nhân không tham gia buổi tiệc.

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc lãnh đạo Cty Bjsteel cho công nhân nghỉ việc cũng như phản ứng của công nhân, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và thị xã Sông Công đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Cty này. Các bên đã đi đến thống nhất, trong thời gian chưa giải quyết xong việc có cho công nhân tiếp tục làm việc hay không thì 35 công nhân vẫn đến Cty và được hưởng nguyên lương theo quy định của Cty và pháp luật Việt Nam. Trong thời gian này, vào 7h30 và 17 giờ hàng ngày, 35 công nhân vẫn phải có mặt tại Cty để cắm thẻ giờ đến làm việc và giờ nghỉ.

Được biết, hiện Cty TNHH Bjsteel Việt Nam vẫn chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm