| Hotline: 0983.970.780

Công trình hồ chứa nước Đồng Mít vượt lũ an toàn

Chủ Nhật 11/10/2020 , 13:19 (GMT+7)

Bình Định sắp hứng chịu nhiều đợt mưa rất to, trong khi hồ Đồng Mít đang xây dựng, nhờ đẩy nhanh tiến độ thi công nên công trình đã vượt lũ an toàn.

Toàn cảnh công trình hồ Đồng Mít nhìn từ trên cao. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Toàn cảnh công trình hồ Đồng Mít nhìn từ trên cao. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hồ chứa nước Đồng Mít được xây dựng trên trên sông An Lão tại làng Đồng Mít, xã An Trung (huyện An Lão, Bình Định), đây là công trình cấp 1, dự án nhóm A; gồm 2 hợp phần chính là: Hợp phần xây dựng công trình do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 (Bộ NN-PTNT) làm chủ đầu tư và Hợp phần bồi thường, hổ trợ, tái định cư do Ban Quản lý dự án NN-PTNT Bình Định làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 2.143 tỷ đồng.

Thi công bê tông đầm lăn hồ Đồng Mít được làm cả vào ban đêm để đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Thi công bê tông đầm lăn hồ Đồng Mít được làm cả vào ban đêm để đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hồ Đồng Mít có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 6.742ha đất canh tác. Đặc biệt, hồ Đồng Mít sẽ tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 276.000 người dân và nước phục vụ cho công nghiệp với 230ha; cắt giảm lũ cho hạ lưu; cấp nước cải thiện môi trường sinh thái và chống xâm nhập mặn cho hạ lưu.

Thi công đập đoạn 7,8,9 vượt lũ đạt cao trình 76.1m. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Thi công đập đoạn 7,8,9 vượt lũ đạt cao trình 76.1m. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Công trình được khởi công vào cuối tháng 2/2019, nhờ đẩy nhanh tiến độ thi công, nên trước đợt mưa lũ dự báo sẽ xảy ra tại Bình Định trong những ngày tới, công trình hồ chứa nước Đồng Mít đã đảm bảo vượt lũ an toàn.

Mực nước thượng lưu đập lên cao trình 65m trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Mực nước thượng lưu đập lên cao trình 65m trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo ông Đoàn Văn Luyện, kỹ sư Giám sát trưởng công trình của Ban 6, hiện công trình hồ chứa nước Đồng Mít đã thi công hoàn thành phần đập đoạn 11 đến 18, đạt cao trình 90.8m. Phần đập đoạn 10 đạt cao trình 81m và phần đập đoạn 7,8,9 đạt cao trình 76.1m. Phần đập đoạn 3,4,5,6 đạt cao trình 64.1m; cống dẫn dòng; cống xả cạn nằm dưới đoạn 9 và đê quai thượng lưu ở cao trình 68.0m. “Hiện nay đoạn bờ trái của đập đã đạt cao trình chống lũ, còn chỗ tràn có cửa cũng đã đạt cao trình 66m, nếu mưa lũ xảy ra như dự báo vẫn đảm bảo”, ông Luyện cho hay.

Máy đào đang hạ cao trình đê quay thượng lưu để chuẩn bị dẫn lũ. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Máy đào đang hạ cao trình đê quay thượng lưu để chuẩn bị dẫn lũ. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hoàn thành gia cố sân sau tràn và hố xói. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hoàn thành gia cố sân sau tràn và hố xói. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.