| Hotline: 0983.970.780

CP Seeds trình diễn giống bắp lai mới

Thứ Hai 14/06/2010 , 07:15 (GMT+7)

CP A88 là giống ngắn ngày (chỉ 95 ngày), thấp cây, trái dài cùi nhỏ, màu sắc đẹp, năng suất cao từ 10-12 tấn/ha phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

* Giống bắp mới "khắc tinh" bệnh sọc lá kéo dài nhiều năm

Hơn 200 hộ nông dân xã Khánh An (An Phú, An Giang) đã đến tham gia hội thảo trình diễn giống bắp (ngô) lai mới CP A88 do Cty TNHH Hạt giống CP (Thái Lan) tổ chức hôm 11/6/2010 tại ấp An Khánh. Điểm trình diễn trên đất của hộ ông Phạm Văn Quýt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh An, trồng 4 công với giống A88. Kết quả cho thấy, đây là giống ngắn ngày (chỉ 95 ngày), thấp cây, trái dài cùi nhỏ, màu sắc đẹp, năng suất cao từ 10-12 tấn/ha phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Tại khu vực trình diễn, sau khi tiến hành cân đo trọng lượng trái tại chỗ, gia đình ông Quýt đã thu về 1,1 tấn/công, vị chi 4,4 tấn trái trên tổng số 4 công đất gieo trồng. Tính theo thời điểm hiện tại, giá 1 kg bắp thương phẩm là 4.100 đ, sau khi trừ chi phí, ông Quýt lãi 8 triệu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Trí Thông (Phó phòng NN-PTNT huyện An Phú) cho biết: Diện tích trồng bắp toàn huyện hơn 2.000 ha, khác với nơi khác, ở đây trồng 1 năm 3 vụ bắp do chủ động được nguồn nước tưới, bình quân 1 ha người dân trồng có lãi từ 15-20 triệu đồng/vụ. Nhưng cơ cấu giống hiện còn “nghèo nàn”, nên các DN càng đưa nhiều giống mới về địa phương càng tốt, vấn đề là giống phải ngắn ngày, thấp cây tránh đổ ngã và đặc biệt là không bị bệnh sọc lá. “Hy vọng thời gian tới, giống CP A88 không chỉ là niềm tự hào của DN mà còn là sự lựa chọn ưu tiên số 1 của bà con nông dân địa phương” - ông Thông nói.

Tìm hiểu được biết, trên địa bàn huyện An Phú đang có một số giống bắp lai bị nhiễm bệnh sọc lá kéo dài nhiều năm, làm giảm năng suất 15-20%. Thậm chí vụ ĐX năm 2008, giống DK 414 của cty M., bị bệnh này khiến cho nhiều hộ nông dân trồng bắp thua lỗ, khiếu nại “đại trà” buộc cty phải đền bù 10 kg giống/ha. Tuy nhiên, do chủng loại giống hạn chế nên nông dân khó có cách chọn lựa nào khác.

Khi biết chúng tôi là nhà báo, ông Võ Văn Thử dẫn ra thăm khu ruộng bắp giống DK 414 với 4 công đất, sau khi nhổ lên một số cây, ông chỉ vào phiến lá rồi nói: “Cây bắp này trồng được hơn một tháng rưỡi bị bệnh sọc lá nên không có trái, mà nếu có cũng không hạt, tụi tui đau đầu lắm, phản ảnh lên DN thì từ trước đến nay họ trả lời chung chung. Nhưng cũng phải trồng bởi không có giống mới, ước tính toàn bộ ruộng bắp này bị thiệt hại khoảng 30%! Vì vậy, tụi tui “mê” giống mới cực kỳ..”.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Hà Nội có 124 cơ sở được cấp mã số vùng trồng với 794 ha

Mã số vùng trồng được cho là phương pháp quản lý tận gốc chất lượng nông sản, tuy nhiên câu chuyện thực hiện và giám sát nó hiện vẫn còn nhiều khó khăn.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.