| Hotline: 0983.970.780

CSGT lại phải "đánh đu" trên cần gạt nước

Thứ Ba 10/04/2012 , 15:09 (GMT+7)

Mặc cho trung úy cảnh sát giao thông bám vào cần gạt nước, ra hiệu lệnh dừng nhưng lái xe khách vẫn tăng ga bỏ chạy hơn một km.

Bất chấp trung úy Phan bám trước cửa xe, Phương vẫn phóng với tốc độ cao

Khi bị yêu cầu dừng xe, tài xế xe khách không những không xuất trình giấy tờ mà còn nhảy lên buồng lái, điều khiển xe đâm trực diện vào cảnh sát giao thông. Viên cảnh sát giao thông buộc phải bám vào cần gạt nước xe trong khi chiếc xe bỏ chạy với tốc độ cao.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 9/4 tại khu vực trước cổng bệnh viện Ba Vì.

Tin từ công an huyện Ba Vì cho hay, vào khoảng thời gian trên, Trung úy Nguyễn Mạnh Phan - Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Ba Vì - làm nhiệm vụ, phát hiện chiếc xe khách loại 39 chỗ ngồi biển số 29B-023.04 vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Sau khi xuống xe, người điều khiển không xuất trình giấy tờ theo quy định mà còn thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, lái xe nhảy lên cabin, rồ ga cho xe di chuyển. Lúc này, trước đầu xe, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang đứng.

Thấy hành vi manh động, trung úy Phan buộc phải bám vào cần gạt nước của chiếc xe để tránh. Mặc dù vậy, tài xế vẫn tiếp tục tăng ga chạy về phía cầu Trung Hà. Suốt 1 km đường, trung úy Phan vẫn phải đánh đu trước cửa kính xe.

Lái xe chỉ dừng lại khi bị lực lượng chức năng và người dân truy đuổi gắt gao.

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, lực lượng công an đã xác định được người lái xe là Phùng Hồng Phương (sinh năm 1975, ở xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Công an huyện Ba Vì làm rõ, năm 2007, đối tượng Phương cũng đã lái xe gây tai nạn chết người tại tỉnh Đồng Nai và phải chịu án 3 năm 9 tháng tù. Phương mới được tha tù năm 2010.

Cơ quan chức năng hiện đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phùng Hồng Phương để tiếp tục làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất