| Hotline: 0983.970.780

Cty Vedan trao tặng 150 triệu đồng học bổng tài năng trẻ

Chủ Nhật 01/12/2013 , 09:30 (GMT+7)

Sáng ngày 29/11, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ trao tặng 21 suất học bổng đào tạo phát triển tài năng trẻ Đồng Nai năm học 2013 - 2014 cho các em sinh viên.

Sáng ngày 29/11/2013, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ trao tặng 21 suất học bổng đào tạo phát triển tài năng trẻ Đồng Nai năm học 2013 - 2014 cho các em sinh viên.

Tại buổi lễ, ông Ko Chung Chih, Phó Tổng Giám đốc công ty Vedan thay mặt công ty đã trao tặng 10 suất học bổng với tổng trị giá 150 triệu đồng cho 10 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện vùng sâu vùng xa, có điểm thi đậu vào các trường đại học và cao học có kết quả cao từ 24 điểm trở lên.

Đây là chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ của tỉnh Đồng Nai đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các doanh nghiệp với gói tài trợ 15 triệu đồng/người/năm. Các em được tài trợ cũng có cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ về Đồng Nai phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.


Ông Ko Chung Chih, Phó TGĐ công ty Vedan trao học bổng cho các em sinh viên

Bạn Hà Thị Thu Phương (ấp Tây Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc) thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, mẹ hàng ngày đi bán vé số kiếm tiền nuôi ba chị em. Năm nay Phương vừa tốt nghiệp loại giỏi trường ĐH Kinh tế TPHCM. Ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học, Phương lập tức thi vào cao học và đậu với số điểm cao: 27 điểm/3 môn.

Nhận thấy hoàn cảnh gia đình Phương khó khăn, Phương lại là sinh viên có tiềm năng phát triển, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai đã quyết định đưa vào danh sách nhận học bổng đào tạo phát triển tài năng trẻ của tỉnh và nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của công ty Vedan VN. Sau khi nhận được thông tin này, Phương rất vui và mong ước sau này sau khi tốt nghiệp cao học sẽ về quê hương phục vụ giảng dạy và tiếp tục công tác nghiên cứu chuyên sâu.

Theo ông Ko Chung Chih, chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ của Đồng Nai có ý nghĩa rất sâu sắc, mang lại nguồn động lực lớn trong việc quy hoạch và đào tạo nhân tài cho các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Đối với Công ty Vedan, là một trong những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có quy mô lớn tại Việt Nam, bên cạnh việc cung cấp ra thị trường những sản phẩm thực phẩm, sản phẩm công nghệ sinh học có chất lượng cao và an toàn, công ty còn rất chú trọng trong việc đầu tư một loạt chương trình huấn luyện đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Ngoài ra, công ty Vedan còn thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện xã hội như: Tặng quà tết cho hộ nghèo, tổ chức khám bệnh từ thiện, xây nhà tình thương, tình nghĩa, Quỹ đến ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em, nạn nhân chất độc da cam, tổ chức tặng học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó học tập. Riêng trong năm nay, công ty đã trao tặng học bổng hơn 450 triệu đồng cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó nhằm động viên, cổ vũ tinh thần học tập đối với các em.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm