| Hotline: 0983.970.780

Củ khoai vạc khủng

Thứ Hai 09/01/2012 , 09:46 (GMT+7)

Đó là củ khoai vạc được ông Phan Đình Phùng, trú tại khối Tân Thành, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà (Nghệ An) mua lại của người trồng khoai ở xã Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn). Củ khoai vạc có trọng lượng 20 kg, hình dáng khá lạ mắt...

Đó là củ khoai vạc  được ông Phan Đình Phùng, trú tại khối Tân Thành, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà (Nghệ An) mua lại của người trồng khoai ở xã Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn).

Củ khoai vạc có trọng lượng 20 kg, hình dáng khá lạ mắt với những nhánh, mầm màu phớt hồng rất đẹp, hình thù kỳ dị như chú thỏ đang ngồi, hình con ốc...

Thấy củ khoai có hình dáng lạ nên chủ nhân không ăn, đem trưng bày tại tiệm ảnh màu của gia đình để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất