| Hotline: 0983.970.780

Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ đào tạo thực thi pháp luật cho kiểm lâm

Thứ Năm 23/06/2022 , 15:16 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Sáng 23/6, tại Đồ Sơn, diễn ra Hội thảo tham vấn góp ý xây dựng chương trình đào tạo về thực thi pháp luật cho kiểm lâm Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: Đinh Mười.

Hội thảo được tổ chức tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: Đinh Mười.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ, các chuyên gia từ Hoa Kỳ, đại diện Trường Quản lý các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1, 2 và phân hiệu Đại học Lâm nghiệp Việt Nam ở Đồng Nai, cùng lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm các tỉnh phía Bắc.

Các đại biểu được thông báo kết quả điều tra, đánh giá nhu cầu đào tạo tại một số tỉnh phía bắc và Tây Nguyên, được tiếp cận các phương pháp tiếp cận liên ngành về thực thi pháp luật lâm nghiệp.

Đồng thời đã thảo luận, chia sẻ, đóng góp để hoàn thiện dự thảo ‘Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Kiểm lâm và Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ’ và xây dựng danh mục tài liệu đào tạo, tập huấn thực thi pháp luật cho kiểm lâm Việt Nam.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm các tỉnh phía Bắc đã thẳng thắn đưa ra những bất cập, hạn chế trong công tác liên quan đến nhân lực, nghiệp vụ cũng như những khó khăn trong việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Quốc Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm Lâm đóng góp ý kiến vào dự thảo ‘Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Kiểm lâm và Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ’. Ảnh: Đinh Mười.

Ông Nguyễn Quốc Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm Lâm đóng góp ý kiến vào dự thảo ‘Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Kiểm lâm và Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ’. Ảnh: Đinh Mười.

Ví dụ như khó khăn trong đều tra, xử lí vi phạm trong lâm nghiệp, số lượng công việc tăng lên nhưng nhân lực thì giảm, đối tượng vi phạm là người dân nghèo, rồi khó khăn trong giám định, nhiều khi tang vật không còn,….

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện phía Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ ghi nhận những nỗ lực của ngành kiểm lâm Việt Nam, đồng thời cho rằng những vấn đề mà kiểm lâm các địa phương đang gặp phải ở Hoa Kỳ cũng từng xảy ra, đây không phải vấn đề khó, hoàn toàn có thể xử lý được.

Hoa Kỳ có diện tích rừng lớn lên đến hàng trăm triệu ha, tập trung nhiều ở phía Tây, cũng từng có những khó khăn về nhân lực, tài chính để phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

“Các nội dung mọi người chia sẻ rất quen thuộc với chúng tôi, rất nhiều điểm tương đồng với các cơ quan quản lý đất và rừng ở Hoa Kỳ. Chúng tôi có kinh nghiệm và có những tài liệu đào tạo cốt lõi để xử lý được vấn đề này”, ông  Eric Joshua Rosenfield, chuyên viên phụ trách thực thi pháp luật, Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ chia sẻ.

Ông William Patrick Wiltbank Mateo, Giám đốc chương trình Việt Nam, Cục Lâm nghiệm Hoa Kỳ chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Đinh Mười.

Ông William Patrick Wiltbank Mateo, Giám đốc chương trình Việt Nam, Cục Lâm nghiệm Hoa Kỳ chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Đinh Mười.

Ông Nguyễn Quốc Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm Lâm cho biết, Hội thảo là một trong 9 hoạt động nằm trong Ý Định Thư giữa Tổng cục Lâm Nghiệp ký với Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ năm 2019.

Phía Cục Kiểm lâm Việt Nam và Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ đã phối hợp với nhau để tổ chức các đoàn khảo sát, để đưa ra 1 báo cáo, xác định những nhiệm vụ ưu tiên nhằm xây dựng 1 bộ tài liệu chuẩn nhất phục vụ cho việc tập huấn của lực lượng kiểm lâm tại các địa phương.

Đây là bước tiến dài trong mối quan hệ hợp tác giữa Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ và Cục Kiểm lâm để cùng nhau xây dựng được một chương trình đào tạo, tập huấn chuẩn hóa về mảng thực thi pháp luật cho kiểm lâm Việt Nam.

Điều này thể hiện từ việc xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho kiểm lâm cho đến việc xây dựng chương trình, tài liệu, triển khai thí điểm đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm, cũng như tổ chức các khóa tập huấn hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành lâm nghiệp; và cuối cùng là chuẩn hóa chương trình đào tạo này trên toàn quốc.

Sau hội thảo lần này, Cục Kiểm lâm sẽ tổ chức một hội thảo tương tự ở khu vực phía Nam. Ảnh: Đinh Mười.

Sau hội thảo lần này, Cục Kiểm lâm sẽ tổ chức một hội thảo tương tự ở khu vực phía Nam. Ảnh: Đinh Mười.

Hiện nay, tuyển dụng cán bộ vào ngành kiểm lâm gặp nhiều khó khăn, mỗi năm được giao giảm chỉ tiêu 10%, rồi lực lượng nghỉ hưu,… dẫn đến thiếu hụt lực lượng, khó khăn trong bố trí cán bộ nắm địa bàn, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị hôm nay xác định, bàn để đưa ra bộ tài liệu để tập huấn cho kiểm lâm cơ sở, để có được kỹ năng tốt trong thực hiện nhiệm vụ, kỹ năng tuyên truyền hiệu quả hơn, thu hút người dân tích cực tham gia vào bảo vệ rừng, giúp người dân nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ rừng.

Hội thảo có thảo luận biên bản ghi nhớ giữa Cục Kiểm lâm Việt Nam và Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ, là cơ sở để các bên triển khai thực hiện và một những nội dung ưu tiên là công tác tập huấn và hoàn thiện các quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả việc quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian tới.

“Trong thời gian qua, các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, việc tập huấn, triển khai đến các địa phương cũng cần được thực hiện một cách bài bản. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn có sự hỗ trợ, nhìn nhận khách quan từ phía Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ để có thể đưa ra được 1 bộ tài liệu tập huấn mang tính chuyên nghiệp, sát với thực tiễn”, ông Hiệu cho hay.

Tháng 4 năm 2019 tại Washington D.C, Bộ Nông Lâm nghiệp Hoa Kỳ Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam và đã ký Ý Định Thư về hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó “Đào tạo kiểm lâm, vận động chính sách, giải quyết các vấn đề khai thác gỗ trái phép, săn bắn động vật hoang dã, khai thác và mua bán lâm sản bất hợp pháp” là 1 trong 9 nội dung hợp tác quan trọng được được nhấn mạnh trong Ý định thư.

Tháng 11 năm 2019, Phó Giám đốc USFS Lenise Lago đã đến Việt Nam và gặp gỡ lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm bày tỏ mong muốn hiện thực hóa Ý định thư thông qua hoạt động hỗ trợ xây dựng Chương trình đào tạo thực thi pháp luật cho Kiểm lâm Việt Nam.

Chuyến thăm của bà Lenise đã đặt nền móng đầu tiên cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ và Cục Kiểm lâm, là khởi đầu cho một chuỗi các hoạt động phối hợp giữa 2 cơ quan để xây dựng chương trình đào tạo.

Xem thêm
Thả 3 cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm về tự nhiên

Sau khi người dân tự nguyện giao nộp, 3 cá thể khỉ đuôi lợn đã được chăm sóc khỏe mạnh trước khi thả về tự nhiên để bảo tồn gen động vật quý hiếm.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm