| Hotline: 0983.970.780

Vườn quốc gia Cúc Phương và Save Vietnam’s Wildlife cứu hộ 11 tê tê Java

Thứ Tư 20/11/2024 , 10:09 (GMT+7)

Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương cứu hộ thành công 11 cá thể tê tê Java.

Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp Save Vietnam’s Wildlife chăm sóc cho các cá thể tê tê vừa được giải cứu. Ảnh: VQG Cúc Phương.

Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp Save Vietnam’s Wildlife chăm sóc cho các cá thể tê tê vừa được giải cứu. Ảnh: VQG Cúc Phương.

Vào rạng sáng 17/11/2024 tại tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý (Hà Nam), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phủ Lý phát hiện xe ô tô tải chở hàng BKS 29H-693… vận chuyển nhiều hàng hóa.

Đáng chú ý trong đó có 4 thùng xốp, được quấn kín bởi băng dính, bên trong có 13 cá thể tê tê, mỗi cá thể được buộc chặt trong túi lưới. Tổ công tác Công an thành phố Phủ Lý đã lập biên bản, tiến hành đưa chiếc xe cùng số động vật về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, lái xe khai nhận 13 cá thể tê tê trong bốn thùng xốp là của một người khách tại thành phố Đà Nẵng thuê chở đến tỉnh Vĩnh Phúc để giao cho một vị khách khác.

Trong số 13 cá thể tê tê được phát hiện chỉ có 11 cá thể còn sống. Ảnh: VQG Cúc Phương.

Trong số 13 cá thể tê tê được phát hiện chỉ có 11 cá thể còn sống. Ảnh: VQG Cúc Phương.

Ngay lập tức, 11 thể tê tê còn sống đã được chuyển về Trung tâm cứu hộ của Vườn quốc gia Cúc Phương. Hầu hết các cá thể động vật được tiếp nhận trong tình trạng căng thẳng, mất nước, gầy ốm, tiêu chảy và đặc biệt có hai cá thể bị thương nặng do bẫy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phủ Lý tiếp tục làm rõ.

Xem thêm
Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời

Bình Định Có 1.200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn 2025 (Q.FAIR 2025).

Liên kết trồng keo gỗ lớn

Quảng Bình Mô hình liên kết trồng rừng keo gỗ lớn tại xã Kim Thủy đã cho thu hoạch khoảng 180 triệu đồng/ha…

Hương ước giữ rừng ở xứ sở 'đệ nhất đinh hương'

Nghệ An Nhờ sự đồng lòng gìn giữ, bảo vệ, coi như báu vật của bản, những rừng gỗ đinh hương quý của bản Na Hang đã sinh sôi, vươn lên xanh tốt giữa đại ngàn.

Bình luận mới nhất