| Hotline: 0983.970.780

Cuộc sống trên đất Mỹ của con trai ông trùm bất động sản Indonesia

Thứ Hai 28/01/2019 , 13:05 (GMT+7)

Nhiều người hưởng cuộc sống xa hoa từ bé và không muốn làm việc nhưng cũng có kh Cuộc sống của các 'cậu ấm, cô chiêu' tỷ phú trên thế giới ông ít người ấp ủ tham vọng lớn lao, từ chối phụ thuộc vào gia đình.

Ezra William là một ngôi sao mạng xã hội, sở hữu bộ sưu tập túi xách gần triệu đô cùng cuộc sống xa hoa, hào nhoáng khiến không ít người ao ước. Dù giàu có, anh khẳng định vẫn chịu không ít áp lực khi khởi nghiệp kinh doanh.

Ezra William trở thành gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram vì phong cách thời trang sành điệu, thời thượng và xa xỉ. Ngôi sao mạng xã hội 29 tuổi thường được mô tả trên báo chí là một “công tử nhà giàu” nhưng anh đang tìm cách thay đổi điều đó, bắt đầu bằng việc tự mở và điều hành một nhà hàng ở New York mang tên Wayan vào tháng 2 tới đây, theo South China Morning Post.

11-41-52_1
Ezra William, con trai của một ông trùm bất động sản Indonesia, đang ấp ủ tham vọng khởi nghiệp trên đất Mỹ. Ảnh: SCMP.

“Bạn biết đấy, suốt quãng thời gian dài, mọi người chỉ nhìn tôi từ một góc độ”, anh giải thích, cẩn thận chọn lựa từ ngữ. “Bởi tôi thích ăn diện và hay đăng bài về thời trang lên Instagram, nhiều người nghĩ tôi chỉ tiêu tiền của bố mẹ mà chẳng làm gì. Nhưng sự thật là tôi làm việc rất chăm chỉ”.

Cha mẹ William quả thực rất giàu có. Cha anh là một trong những tỷ phú giàu nhất Indonesia, thành công trong lĩnh vực bất động sản. William sinh ra tại Jakarta, lớn lên ở Indonesia. Anh từng sống tại nhiều nơi như Singapore, Los Angeles hay Hong Kong trước khi quyết định định cư ở New York.

Ý tưởng mở nhà hàng được William ấp ủ từ hai năm trước. “Tôi mất kha khá thời gian và kiên nhẫn mới có thể hội đủ các yếu tố hoàn hảo để biến nó thành sự thật”, anh nói.

“Trước đây, tôi lúc nào cũng vội vã”, William chia sẻ. “Tôi muốn làm nhiều thứ một lúc, luôn lộn xộn. Nhưng việc quá tham vọng mà không có bất kỳ kế hoạch nào thực sự không giúp bạn đạt được điều gì. Cha tôi dạy tôi rằng ‘Tất cả mọi người đều muốn ngay lập tức kiếm được số tiền lớn, nhưng nếu bạn không bắt đầu từ việc nhỏ, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra’”.

Vẻ bề ngoài, William trông hào nhoáng đúng như những gì anh thể hiện trên tài khoản Instagram với 78.000 người theo dõi của mình. Tuy nhiên, William khẳng định vẻ ngoài hào nhoáng ấy không phải tất cả con người anh.

“Mọi người không sai khi nghĩ tôi không làm việc bởi Instagram chỉ cho thấy một phần rất nhỏ bé bên trong thế giới của tôi. Nhưng cuộc sống của tôi còn có nhiều thứ hơn chỉ những buổi biểu diễn thời trang”, William quả quyết.

Sau cùng, William muốn mở rộng danh mục kinh doanh sang tất cả các lĩnh vực mà anh hứng thú, bao gồm khách sạn, nhà hàng, bất động sản, thời trang và truyền thông. Theo William, trên tất cả, bất động sản mới là niềm đam mê lớn nhất của anh, không phải thời trang. “Tôi đang khởi động bằng các tòa nhà chung cư trước rồi mới đến đầu tư khách sạn trong tương lai gần”, anh nói.

Năm 20 tuổi, William chuyển tới Mỹ để theo học Đại học New York và lập tức “phải lòng” thành phố này. “Nơi đây tràn đầy năng lượng và sự tự do. Ở đây, tôi có thể đi bộ tới bất cứ đâu, bắt tàu điện ngầm và gặp gỡ nhiều kiểu người khác nhau. New York là niềm hấp dẫn vô tận đối với tôi”, William phấn khích nói.

William kể thời điểm mới tới Mỹ, anh muốn theo học ngành thời trang nhưng cha mẹ không đồng ý. “Tôi đoán, giống như bao bậc cha mẹ điển hình khác, họ muốn tôi nối gót họ”.

Hầu hết bạn bè William đều học tập tại các trường của Mỹ hoặc Anh và muốn trở về Indonesia sau khi tốt nghiệp để làm việc cho gia đình. “Tôi không muốn nói là tôi nổi loạn nhưng tôi luôn muốn làm điều gì đó khác biệt. Khi tôi nói chuyện với cha mẹ về kế hoạch ở lại Mỹ và mở một nhà hàng, họ rất ủng hộ”, anh cho hay.

William không nêu chi tiết song rõ ràng là gia đình đã giúp anh đầu tư trong công việc kinh doanh đầu tiên. Dù được cha mẹ hậu thuẫn, William khẳng định không có chuyện anh sẽ không phải chịu hậu quả nào nếu nhà hàng Wayan thất bại.

“Tất nhiên, tôi cảm thấy vô cùng áp lực”, anh nói. “Cha mẹ tôi có xuất thân khiêm tốn và ông bà tôi cũng lập nghiệp mà không có gì trong tay. Tôi hiểu rõ làm việc chăm chỉ và khiêm tốn quan trọng ra sao”.

Tuy nhiên, cảm giác này dường như khá mới mẻ đối với William. Trước đây, William từng khoe với báo chí rằng cha anh luôn không hài lòng và thường xuyên “nhăn nhó” với mức chi tiêu vô độ của anh. Bộ sưu tập túi mà William đang nắm giữ có giá trị khoảng 740.000 USD (gấp 2.600 lần mức lương trung bình hàng năm của một công nhân Indonesia).

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm