| Hotline: 0983.970.780

Cuộc thi ‘Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh’ 2022

Thứ Bảy 10/09/2022 , 07:50 (GMT+7)

Cuộc thi nhằm thúc đẩy phát triển các ý tưởng, dự án, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sáng chế để tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống.

Cuộc thi đem tới động lực cho các bạn trẻ tiếp cận những kiến thức và giải pháp công nghệ mới.

Cuộc thi đem tới động lực cho các bạn trẻ tiếp cận những kiến thức và giải pháp công nghệ mới.

Tại lễ phát động cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh” năm 2022 diễn ra sáng 9/9, ông Trần Xuân Bách - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ KH-CN cho biết: Cuộc thi do Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo TECHFEST 2022 cùng Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN), Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp tổ chức.

Cuộc thi được tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển các ý tưởng, dự án, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sáng chế để tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống, qua đó nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước; xây dựng, hình thành và phát triển văn hóa sở hữu trí tuệ (SHTT); gắn quyền sở hữu trí tuệ với các hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST), nghiên cứu phát triển, sản xuất kinh doanh. Từ đó nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, ông Tạ Hồng Sơn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT cho biết: Cuộc thi chính thức được phát động từ ngày 9/9/2022 dành cho tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm, hỗ trợ và vinh danh các ý tưởng mới, độc đáo, có giá trị thúc đẩy đổi mới sáng tạo góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

Sau vòng sơ loại, các đội thi sẽ được lựa chọn để tham dự vòng bán kết và vòng chung kết với cơ cấu giải thưởng chung cuộc hấp dẫn. Trong đó, có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba. Ngoài phần thưởng hiện kim, các đội đạt giải thưởng trên được tặng kèm Giấy khen của Hội Sáng chế Việt Nam, Giấy khen Hiệp hội Doanh nghiệp và KHCN Việt Nam; Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Ngoài cơ hội nhận đầu tư từ các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, các đội đạt giải còn được tham dự khóa đào tạo 3 tháng về quản trị tài sản trí tuệ cho các startup trị giá 30 triệu đồng. Khóa đào tạo 1 tháng về chuyển đổi số và ứng dựng blockchain trong truy xuất nguồn gốc nông sản trị giá 30 triệu đồng. Khóa đào tạo 12 ngày về Digital Marketing cho DN trị giá 25 triệu đồng.

Trong cơ cấu giải thưởng cuộc thi, Ban tổ chức dành tỷ trọng lớn cho các cơ hội được tham gia trải nghiệm học tập, bồi dưỡng các kiến thức căn bản về khởi nghiệp như về SHTT, quản trị kinh doanh, chuyển đổi số.

Ban tổ chức tin rằng cuộc thi là kênh thông tin hữu ích đối với các nhà quản lý, hoạch định chính sách trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những người trẻ trong hoạt động khởi nghiệp. Từ đó có các giải pháp hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng là cơ hội của những người trẻ có mong muốn khởi nghiệp, lập nghiệp, tự thể hiện mình với các doanh, các nhà đầu tư thông qua những ý tưởng hay, sáng tạo, những mô hình kinh doanh tiềm năng. Từ đó có thể đăng ký SHTT, đăng ký bảo hộ sáng chế, phát triển thành dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, hình thành chuỗi giá trị.

Đánh giá cao cuộc thi, ông Đàm Quang Thắng - Chủ tịch Hội Khởi nghiệp quốc gia cho biết, cuộc thi là dấu mốc của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia, thực hiện đúng chủ trương và mục tiêu của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia với việc tăng cường liên kết cả về chiều dọc và chiều ngang.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm