| Hotline: 0983.970.780

Cuống cuồng gặt lúa 'chạy mưa'

Thứ Tư 13/10/2021 , 16:23 (GMT+7)

HÀ NỘI Tại huyện Gia Lâm (Hà Nội), nông dân hối hả huy động tối đa máy gặt, nhân công gặt tay, khẩn trương thu hoạch lúa trước khi đợt mưa lớn tiếp theo diễn ra.

Ghi nhận tại xã Lệ Chi và xã Kim Sơn (Gia Lâm, Hà Nội), nhiều diện tích lúa bị đổ, ngã do mưa to, gió lớn trong nhiều ngày qua đang được người dân khẩn trương dựng, buộc lại, tránh tình trạng để lúa ngập sâu trong nước, rất dễ lên mầm.

Ghi nhận tại xã Lệ Chi và xã Kim Sơn (Gia Lâm, Hà Nội), nhiều diện tích lúa bị đổ, ngã do mưa to, gió lớn trong nhiều ngày qua đang được người dân khẩn trương dựng, buộc lại, tránh tình trạng để lúa ngập sâu trong nước, rất dễ lên mầm.

Ông Phan Văn Cơ, thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi (Gia Lâm) cho biết: Gia đình ông có 4 sào trồng lúa thì có tới hơn 2 sào bị đổ. Không thể đưa máy vào gặt, ông đành phải thuê thêm lao động, nhanh chóng gặt bằng tay để tránh lúa bị ngâm lâu trong nước.  Đồng thời, thu hoạch nhanh, gọn trước khi được đợt mưa tiếp theo đang chuẩn bị kéo đến. 'Mặc dù lúa chưa chín 100%, nhưng theo dự báo thời tiết thì từ chiều ngày 13/10 sẽ bắt đầu có mưa trên diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8. Vì vậy, gia đình tôi vẫn quyết định thu hoạch hết các diện tích',ông Cơ cho hay.

Ông Phan Văn Cơ, thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi (Gia Lâm) cho biết: Gia đình ông có 4 sào trồng lúa thì có tới hơn 2 sào bị đổ. Không thể đưa máy vào gặt, ông đành phải thuê thêm lao động, nhanh chóng gặt bằng tay để tránh lúa bị ngâm lâu trong nước.  Đồng thời, thu hoạch nhanh, gọn trước khi được đợt mưa tiếp theo đang chuẩn bị kéo đến. “Mặc dù lúa chưa chín 100%, nhưng theo dự báo thời tiết thì từ chiều ngày 13/10 sẽ bắt đầu có mưa trên diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8. Vì vậy, gia đình tôi vẫn quyết định thu hoạch hết các diện tích”,ông Cơ cho hay.

Các tổ máy gặt cũng tranh thủ thời tiết đang tạnh ráo, hoạt động hết công suất để giúp người dân nhanh chóng đưa lúa về nhà. Ông  Vũ Văn Thăng, chủ máy gặt cho biết: Rất nhiều diện tích của người dân bị đổ, nên tổ máy của ông làm việc rất vất vả. Máy hay bị 'hóc' lúa và không thể di chuyển nhanh, nên thời gian gặt phải kéo dài hơn. Mặc dù vậy, tổ máy sẽ cố gắng hết khả năng, làm việc liên tục để thu hoạch được càng nhiều diện tích càng tốt.

Các tổ máy gặt cũng tranh thủ thời tiết đang tạnh ráo, hoạt động hết công suất để giúp người dân nhanh chóng đưa lúa về nhà. Ông  Vũ Văn Thăng, chủ máy gặt cho biết: Rất nhiều diện tích của người dân bị đổ, nên tổ máy của ông làm việc rất vất vả. Máy hay bị “hóc” lúa và không thể di chuyển nhanh, nên thời gian gặt phải kéo dài hơn. Mặc dù vậy, tổ máy sẽ cố gắng hết khả năng, làm việc liên tục để thu hoạch được càng nhiều diện tích càng tốt.

Bà Nguyễn Thị Tròn, người cùng thôn Sen Hồ (Lệ Chi, Gia Lâm) chia sẻ: Đợt mưa vừa qua, nhà bà có 2 sào lúa bị đổ, dự định sẽ dựng buộc cho lúa đứng thẳng, đợi chín thêm mới thu hoạch. Tuy nhiên, khi có thông tin sắp có đợt mưa tiếp theo nên bà vẫn quyết định gặt sớm. 'Chưa năm nào mà mưa muộn như năm nay. Mặc dù lúa chưa chín hết, nhưng gặt trước mang về nhà hong cho se vỏ còn hơn để lúa ngoài ruộng. Gặp mưa lớn lúa đổ, ngập nước thì còn thiệt hại nhiều hơn', bà Tròn nói.

Bà Nguyễn Thị Tròn, người cùng thôn Sen Hồ (Lệ Chi, Gia Lâm) chia sẻ: Đợt mưa vừa qua, nhà bà có 2 sào lúa bị đổ, dự định sẽ dựng buộc cho lúa đứng thẳng, đợi chín thêm mới thu hoạch. Tuy nhiên, khi có thông tin sắp có đợt mưa tiếp theo nên bà vẫn quyết định gặt sớm. “Chưa năm nào mà mưa muộn như năm nay. Mặc dù lúa chưa chín hết, nhưng gặt trước mang về nhà hong cho se vỏ còn hơn để lúa ngoài ruộng. Gặp mưa lớn lúa đổ, ngập nước thì còn thiệt hại nhiều hơn”, bà Tròn nói.

Rất nhiều hộ dân đã ra ngồi trực ở đầu ruộng từ sáng sớm để đón máy gặt, với hi vọng gặt nhanh diện tích lúa trước khi trời tiếp tục có mưa.

Rất nhiều hộ dân đã ra ngồi trực ở đầu ruộng từ sáng sớm để đón máy gặt, với hi vọng gặt nhanh diện tích lúa trước khi trời tiếp tục có mưa.

Tại xã Kim Sơn (Gia Lâm), chị Nguyễn Thị Thu Nhuần, thôn Giao Tự, xã Kim Sơn vừa rẽ luống lúa cho máy gặt vừa than thở: 'Thời tiết mà mưa kéo dài liên tục thế này thì nông dân vất vả lắm, để lúa ngoài ruộng ngày nào là thấp thỏm ngày đấy, mà gặt về mưa lớn không phơi được cũng chết dở. Giờ cũng chỉ mong trời đừng mưa nữa để còn phơi lúa, chứ để mọc mầm hết thì vụ này chỉ có mất ăn'.

Tại xã Kim Sơn (Gia Lâm), chị Nguyễn Thị Thu Nhuần, thôn Giao Tự, xã Kim Sơn vừa rẽ luống lúa cho máy gặt vừa than thở: “Thời tiết mà mưa kéo dài liên tục thế này thì nông dân vất vả lắm, để lúa ngoài ruộng ngày nào là thấp thỏm ngày đấy, mà gặt về mưa lớn không phơi được cũng chết dở. Giờ cũng chỉ mong trời đừng mưa nữa để còn phơi lúa, chứ để mọc mầm hết thì vụ này chỉ có mất ăn”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm