| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa:

Cứu thuyền viên người Philippines bị điện giật, nguy cơ tử vong cao

Chủ Nhật 10/03/2019 , 09:23 (GMT+7)

Thông tin trên do lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC), xác nhận với NNVN vào sáng 10/3.

Cứu nạn đưa thuyền viên Philippines vào bờ Nha Trang

Trước đó, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 09/03, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin: Tàu PENYUAN, quốc tịch Malaysia, số IMO: 533170068 đang hành trình từ TP Hồ Chí Minh đi Trung Quốc).

Đến tại vị trí 12026’N – 109055’E cách Nha Trang 43 hải lý, thì Thuyền trưởng tàu này báo nạn khẩn cấp: Trên tàu có 1 thuyền viên tên là: Rommeil Orbit Murillo, SN 1989, quốc tịch Philippines bị điện giật trong quá trình làm việc dẫn đến bất tỉnh, nhịp tim yếu có nguy cơ tử vong cao nên đã yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên này về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm đã liên lạc trực tiếp với tàu để hướng dẫn sơ cấp cứu lúc ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị thương. Đồng thời Trung tâm điều động tàu SAR27-01 đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang vượt biển cứu người.

Và, sau khi tàu SAR27-01 tiếp cận được tàu PENYUAN đã thực hiện kịp thời các biện pháp cấp cứu khẩn cấp, sau đó khẩn trương đưa thuyền viên này về Nha Trang kịp thời vào lúc 00h50 phút sáng 10/3.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất