| Hotline: 0983.970.780

Đại biểu Quốc hội đặt niềm tin ở tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Thứ Năm 08/04/2021 , 17:03 (GMT+7)

Bộ trưởng Lê Minh Hoan được nhiều đại biểu Quốc hội kỳ vọng phát huy kết quả công tác của người tiền nhiệm, lãnh đạo ngành vượt qua thách thức, tăng trưởng bền vững.

Ông Lê Minh Hoan thăm cơ sở sản xuất nấm hương đặc sản trên đỉnh Mẫu Sơn tháng 12/2020. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Lê Minh Hoan thăm cơ sở sản xuất nấm hương đặc sản trên đỉnh Mẫu Sơn tháng 12/2020. Ảnh: Tùng Đinh.

Lắng nghe nhân dân

Chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam bên hành lang Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, đánh giá: Các “tư lệnh” ngành được Quốc hội phê chuẩn chức danh lần này có nhiều đồng chí rất xuất sắc, từng trải qua vị trí Bí thư Tỉnh ủy các địa phương, thể hiện được bản lĩnh và năng lực chỉ đạo ngành rất tốt.

“Tư lệnh ngành rất quan trọng”, ông Lợi cho biết. “Người đó không những phải hiểu sâu về lĩnh vực mình phụ trách; phải quyết liệt trong điều hành công việc mà quan trọng là phải lắng nghe nhân dân, lắng nghe cử tri để điều chỉnh chính sách, đưa ngành mình phụ trách phát triển”.

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội bên hành lang Quốc hội.

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội bên hành lang Quốc hội.

Nhận xét về tân Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi nói: “Ông Lê Minh Hoan từng là Bí thư Tỉnh ủy, mặc dù làm công tác Đảng nhưng rất gắn bó với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tôi rất có cảm tình với ông Hoan, khi ông nói về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn.

Tôi cảm thấy đây là người có thể kế tiếp được sự nghiệp người tiền nhiệm - ông Nguyễn Xuân Cường, người gắn bó với nông dân, hiểu nông dân; đồng thời có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển nông nghiệp một cách bền vững trước những thách thức mới".

Biến tình yêu mảnh đất "Chín Rồng" thành động lực mạnh mẽ

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, đại biểu tỉnh Bến Tre, chia sẻ: “Người ta nói nhiều về ông Lê Minh Hoan khi còn là Bí thư tỉnh Đồng Tháp. Ông thường xuyên tiếp xúc với nông dân thông qua các hội quán. Thậm chí, ông còn lập ra câu lạc bộ “Cà phê doanh nhân”.

Thông qua các mô hình này, ông vừa nắm thông tin, vừa xem xét để điều chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương về tất cả các vấn đề.

"Đồng Tháp là một trong những địa phương phát triển nông nghiệp rất có bản sắc. Tôi hy vọng ông Lê Minh Hoan có thể tiếp tục phát huy thành công trong nhiệm kỳ của ông Nguyễn Xuân Cường. Nhất là những đột phá trong các mô hình sản xuất; trong công tác phát triển giống cây trồng, vật nuôi; phòng, chống dịch bệnh, phòng chống xói lở và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu; phát triển chuỗi giá trị sản phẩm...”, ông Lưu Bình Nhưỡng nói.

Đại biểu tỉnh Bến Tre cũng nhận thấy, ông Lê Minh Hoan trưởng thành từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bởi vậy ông sẽ biến tình yêu, những ước vọng phát triển đối với mảnh đất quê hương - vựa lúa gạo, vựa cây ăn trái và vựa thủy sản của cả nước, để trở thành động lực mạnh mẽ trong công tác ở nhiệm kỳ tới.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, đại biểu tỉnh Bến Tre bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Minh Phúc.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, đại biểu tỉnh Bến Tre bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Minh Phúc.

“Trong tương lai, nền nông nghiệp không chỉ phát triển mạnh mẽ, mà còn thân thiện với môi trường. Tôi mong ông Hoan quan tâm hơn đến việc phát triển, nhân rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, có đẳng cấp và thương hiệu. Việt Nam phải trở thành cường quốc nông nghiệp”, ông Nhưỡng nói.

Nông nghiệp là nền tảng, động lực nội sinh của nền kinh tế

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP. Hồ Chí Minh), thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, chia sẻ: Trong giai đoạn vừa qua, ngành nông nghiệp đã có những bứt phá quan trọng. Riêng tỉnh Đồng Tháp có nhiều mô hình đổi mới sáng tạo, nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Tôi có niềm tin rằng ông Lê Minh Hoan sẽ tiếp tục đưa ngành nông nghiệp ngày càng khởi sắc. Và nông nghiệp chính là nền tảng, động lực nội sinh của nền kinh tế”.

Muốn làm được điều đó, PGS. TS Trần Hoàng Ngân cho rằng, chúng ta phải tiếp tục đầu tư cho ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại hơn, phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao.

PGS. TS Trần Hoàng Ngân (đoàn TP. Hồ Chí Minh), thành viên tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

PGS. TS Trần Hoàng Ngân (đoàn TP. Hồ Chí Minh), thành viên tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đứng trước những thách thức, nhất là những rủi ro của ngành nông nghiệp liên quan đến biến đổi khí hậu, một mình Bộ trưởng Bộ NN-PTNT không thể giải quyết được. Do đó, cần có sự phối kết hợp với các cơ quan hữu quan, nhất là những ngành giao thông, công thương... làm sao để giảm chi phí vận chuyển nông sản, đẩy mạnh xuất khẩu.

Ngày 8/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và trưởng ngành. Theo đó, ông Lê Minh Hoan được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.

Ông Lê Minh Hoan trưởng thành từ cán bộ địa phương, từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Thành ủy Cao Lãnh (Đồng Tháp), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT trước khi trở thành "Tư lệnh" ngành nông nghiệp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII và XIV thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm