| Hotline: 0983.970.780

Đám cưới vẫn phải chờ

Thứ Ba 30/09/2014 , 09:48 (GMT+7)

Bản thân Công Vinh hay Thủy Tiên, khi đứng độc lập đã là những nhân vật hấp dẫn và gây tò mò với công chúng. Khi họ yêu nhau, dĩ nhiên cả 2 thành cặp đôi hot nhất làng giải trí Việt.

Trên báo chí, cả hai luôn cởi mở về các vấn đề liên quan đến sự nghiệp, còn về đời tư lại hạn chế nhắc đến. Đặc biệt từ khi sinh con gái đến nay, cặp đôi luôn giấu và chưa có ý định cho con gái lộ diện trên truyền thông. 

Tuy vậy mới đây, nam cầu thủ Công Vinh đã bất ngờ khoe khéo ảnh cô con gái khi cả gia đình đi nghỉ mát tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Chia sẻ cùng phóng viên, Công Vinh cho rằng, anh và Thủy Tiên cũng không muốn giấu con gái, đã đến lúc, con gái anh có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Cho nên trong thời gian tới, anh và Thủy Tiên sẽ “khoe” con gái nếu có dịp.

Dường như, với cặp đôi này, sự xuất hiện của con gái - có biệt danh là Bánh Gạo đã khiến mọi nghi ngờ, đồn thổi biến mất. Ngày trước, khi còn yêu nhau, nhiều người đã hồ nghi, đây là một chiêu trò giúp cả 2 nổi tiếng, dĩ nhiên Thủy Tiên sẽ nổi tiếng hơn, còn Công Vinh– với cái “mác”: ngôi sao thể thao, anh sẽ bắt đầu có những hợp đồng quảng cáo tiền tỷ.

Bây giờ, mọi thứ đã êm đềm, nghĩ lại chuyện tình một thời của cặp đôi ồn ào và nhiều scandal số một showbiz này, nhiều người không khỏi giật mình, xen lẫn chút ngưỡng mộ.

14-36-32_1-cong-vinh
Công Vinh, Thủy Tiên khoe khéo hình ảnh con gái

Họ đã trải qua nhiều cung bậc, thăng trầm, duyên số, trải qua nghiệt ngã, và may mắn vẫn vững vàng và tình cảm bên nhau.

Có những khi Công Vinh bị chấn thương, dính scandal cúi lạy trọng tài, hay Thủy Tiên vướng vào nhiều chuyện rắc rối như quay video clip trong bảo tàng với trang phục phản cảm, trong tâm bão bị khán giả chỉ trích, Công Vinh và Thủy Tiên sát cánh bên nhau như truyền thêm sức mạnh để cả 2 cùng đứng dậy vun đắp cho sự nghiệp riêng của mỗi người.

Từng tiếp xúc với Công Vinh nhiều lần, phóng viên NNVN thường được nghe Công Vinh nói: “Yêu nhau không cần phải chứng minh” trước mỗi lời hồ nghi của dư luận.

Ngày trước, khi hỏi Công Vinh về chuyện tình ái, tiền đạo này thường không muốn nhắc đến chuyện cũ, bởi lẽ, ai cũng phải có cuộc sống riêng, không ai có thể nhắc đi nhắc lại mãi chuyện quá khứ được.

Với anh, tình yêu của anh bây giờ chỉ dành trọn cho Thủy Tiên. Nhắc đến Thủy Tiên thì Công Vinh đều trả lời với sự hãnh diện và tự hào. Anh từng khoe: “Mỗi sáng thức dậy, dù ở đâu đi chăng nữa, ở Tây hay Tàu thì việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho Thủy Tiên”.

14-36-32_2-cong-vinh

Công Vinh đã chính thức chia tay Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, và nhiều câu lạc bộ sẽ có cơ hội đàm phán với anh. Còn Thủy Tiên, cô vẫn miệt mài với những dự án âm nhạc riêng, cô sẽ phát huy thế mạnh tự sáng tác ca khúc, và cho ra mắt những bản tình ca ngọt ngào như những ca khúc: “Chàng trai tháng 12", "Vẫn mãi yêu anh", "Quay về đi"… từng ghi nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Sau 5 năm yêu nhau, hiện tại cả 2 đã về chung một nhà. Câu hỏi mà tôi hỏi Thủy Tiên về một đám cưới trong mơ từ năm 2012 vẫn chưa được cả 2 giải đáp.

Tuy nhiên, mới đây, cả 2 gửi một bộ hình chụp chung khá tình tứ. Mọi thứ trong bức hình đều đẹp, đẹp từ sự kì công, trang phục, ý tưởng, góc máy và chứa đựng những tình cảm đáng ngưỡng mộ của cả 2.

Công Vinh chia sẻ: “Bộ ảnh này được chụp nhân dịp kỉ niệm 5 năm yêu nhau, còn đám cưới thì vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa”.

Bây giờ, nói chuyện với cặp đôi này, họ trầm tính hơn và rời xa những thứ ồn ào một thời. Chẳng cần thanh minh, cũng chẳng giải đáp cho những đồn thổi ngày xưa. Cuộc sống của họ bây giờ chỉ xoay quanh con gái, đó là lời giải đáp rõ ràng nhất.

Công Vinh tâm sự, từ khi có sự hiện diện của con gái trong mái ấm nhỏ, cả anh và Thủy Tiên đều chọn cho mình lối sống lặng lẽ. Lặng lẽ không phải vì cả hai đã quá chán ngán với cuộc sống xô bồ của giới showbiz mà bởi anh và bà xã không muốn bị mang tiếng lấy con gái ra làm “mồi câu” thu hút sự quan tâm của công chúng.

Khi đưa ảnh con gái lên mạng xã hội, Công Vinh đùa rằng, nếu có nhãn hàng đó mời con gái anh làm hình ảnh quảng cáo, chắc anh gật đầu đồng ý luôn. Gửi nhiều ước nguyện vào con gái, Công Vinh mong rằng, bé sẽ phát triển tự nhiên và sau này, sẽ thành công trong cuộc sống. Sự vun đắp, tình yêu thương của anh và Thủy Tiên sẽ là có sở vững chắc cho con gái anh bước vào đời.

Có lẽ, giữa những thứ quá bộn bề và ồn ào mà họ may mắn lẫn kém may mắn khi phải đối mặt trong nghề, Công Vinh và Thuỷ Tiên đủ giữ cho riêng bản thân cá nhân những khoảng lặng, và một khoảng lặng thiêng liêng khác dành cho gia đình, đặc biệt là cho cô con gái chào đời.

Họ giờ có suy nghĩ khác và tâm thế khác, sự phấn đấu cũng vì thế mà cao cả hơn, có lẽ cũng vì vậy, nên để cho cặp đôi vàng giải trí này thời gian cho những chuyển động mới.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm