| Hotline: 0983.970.780

Dân Pháp 'thù địch' với ứng dụng theo dõi tiếp xúc Covid-19

Thứ Hai 13/04/2020 , 10:47 (GMT+7)

Một cuộc thăm dò cho thấy chỉ một nửa công chúng sẽ tải xuống ứng dụng do lo ngại về quyền riêng tư cũng như quyền tự do dân sự.

Thị trưởng Paris kêu gọi nới lỏng các hạn chế bên cạnh việc xét nghiệm hàng loạt. Ảnh minh họa: Reuters.

Thị trưởng Paris kêu gọi nới lỏng các hạn chế bên cạnh việc xét nghiệm hàng loạt. Ảnh minh họa: Reuters.

Chính phủ Pháp nói ứng dụng không bắt buộc, nhưng khảo sát của IFOP, công ty thăm dò dư luận hàng đầu, cho Quỹ Jean-Jaurès, cho thấy 53% người được hỏi thù địch với một hệ thống truy tìm bắt buộc sử dụng dữ liệu di động.

Chỉ 46% người Pháp đồng ý sử dụng ứng dụng theo dõi tiếp xúc có tên StopCovid, dùng để gửi thông báo qua điện thoại cho người dùng nếu có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19. Sau đó, người dùng sẽ được kiểm tra hoặc tự cách ly.

Các cử tri cánh tả phản đối nhiều nhất việc theo dõi qua điện thoại di động, nhưng số người cánh hữu ủng hộ kế hoạch cũng chỉ cao hơn một chút.

"Lý do họ đưa ra vì lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư", cuộc thăm dò ý kiến công bố vào Chủ nhật cho biết.

Cédric O, Bộ trưởng Kỹ thuật số, nhấn mạnh rằng dữ liệu thu thập sẽ được bảo mật. Đây sẽ là công cụ được cài đặt tự nguyện, có thể được gỡ bỏ bất cứ lúc nào. Dữ liệu sẽ ẩn danh và bị xóa sau một thời gian nhất định.

Chính phủ Pháp lập luận việc theo dõi tiếp xúc tỏ ra hiệu quả ở Hàn Quốc và Singapore trong việc kiềm chế sự lây lan của virus.

Jacques Toubon, thanh tra viên và là cựu Bộ trưởng Tư pháp, nói sự cần thiết ngăn chặn virus lây lan phải được cân bằng với mọi hạn chế các quyền tự do cá nhân.

“Người Pháp sống trong một nền dân chủ dưới sự cai trị của pháp luật, nơi có một số quyền cơ bản nhất định và tôi chịu trách nhiệm, cùng với các tòa án, để đảm bảo chúng được tôn trọng. Trong số đó có quyền riêng tư”, ông nói.

Thủ tướng Edouard Philippe kêu gọi một cuộc tranh luận của quốc hội về theo dõi kỹ thuật số, thừa nhận, “nó đặt ra nhiều câu hỏi khi cần sự đoàn kết quốc gia nhằm thoát khỏi phong tỏa”.

Anne Hidalgo, Thị trưởng Paris, từng kêu gọi nới lỏng các hạn chế đi kèm với xét nghiệm hàng loạt, thêm vào giấy ‘chứng nhận miễn dịch’ cấp cho những người đã hồi phục, kết hợp cách ly người nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, chính phủ khẳng định vẫn chưa đến lúc xem xét việc kết thúc phong tỏa. Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến sẽ công bố gia hạn phong tỏa cho đến ít nhất là ngày 15/5, có thể lâu hơn, trong một bài phát biểu trên truyền hình.

(Theo Telegraph)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm