| Hotline: 0983.970.780

Đảng Pheu Thai: Bà Yingluck được cấp thị thực ở lại Anh hơn 3 năm

Thứ Tư 10/01/2018 , 21:03 (GMT+7)

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hiện sống ở Anh theo thị thực doanh nhân và chưa được cấp phép tị nạn chính trị, truyền thông Thái Lan dẫn nguồn tin từ đảng Pheu Thai cho biết hôm nay 10/1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Reuters)

Báo The Nation dẫn nguồn thạo tin trong đảng Pheu Thai của Thái Lan cho biết, bà Yingluck đã được cấp thị thực doanh nhân loại 1 để ở lại Anh. Thị thực này cho phép cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck được lưu lại Anh trong thời gian tối đa 3 năm 4 tháng.

Theo thông tin trên trang web của chính phủ Anh, công dân ngoài Khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sỹ có thể xin cấp thị thực loại 1 (dành cho doanh nhân) nếu đáp ứng điều kiện đầu tư 200.000 Bảng (8,7 triệu Baht) vào Anh. Người thuộc diện được cấp thị thực này có thể đề nghị gia hạn thị thực thêm 2 năm nữa.

Trước đó, nguồn tin đảng Pheu Thai cũng xác nhận bà Yingluck đang ở Anh và chờ xét đơn tị nạn chính trị. Tuy nhiên, các thành viên đảng này nói rằng họ không có thông tin thêm về nơi ở hiện nay của bà tại đây.

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai hôm 9/1 cũng xác nhận bà Yingluck đã đến và lưu lại thủ đô London, Anh từ tháng 9 năm ngoái. Ông Don cho biết giới chức Thái Lan đã liên hệ với những người đồng cấp Anh để tìm cách xác định nơi ở chính xác của bà Yingluck.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thái Lan từ chối bình luận về việc liệu nước này có tìm cách dẫn độ bà Yingluck về nước hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thừa nhận quá trình dẫn “không dễ dàng” mặc dù Thái Lan và Anh đã ký hiệp ước dẫn độ.

Những bình luận trên được đưa vài ngày sau khi hàng loạt ảnh bà Yingluck ở London xuất hiện trên các mạng xã hội.

Manit Sriwanichpoom, một nghệ sĩ nổi tiếng ở Thái Lan và là một trong những người phản đối bà Yingluck, nhận định: “Những bức ảnh này là một phần trong nỗ lực (của bà Yingluck) nhằm thăm dò dư luận xã hội cũng như từ phía quân đội. Chúng ta thậm chí không biết ai đã lan truyền những bức ảnh đó và tại sao họ có được những bức ảnh đó”.

Ekachai Chainuvati, một chuyên gia luật có quan điểm ủng hộ bà Yingluck, thì cho rằng: “Bà Yingluck là người luôn biết mình đang làm gì. Thực tế là bức ảnh bà ấy chụp cùng ai đó ở London được lan truyền hoàn toàn không phải ngẫu nhiên”.

Bà Yingluck, 50 tuổi, là nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan. Bà bị phế truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014 và bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây thất thoát hàng tỷ USD cho chính phủ Thái Lan trong thời gian đương chức.

Bà Yingluck đã chạy ra nước ngoài vài ngày trước phiên tòa luận tội hôm 25/8. Giới chức Thái Lan đã nhờ đến sự hỗ trợ của Interpol để truy nã bà Yingluck.

 

(Theo Nation, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm