| Hotline: 0983.970.780

Đánh trẻ bầm tím mặt, nhóm trẻ Ánh Sao Vàng bị đình chỉ hoạt động

Thứ Sáu 27/07/2018 , 17:33 (GMT+7)

Ông Lý Quốc Huy, đại diện nhóm trẻ Ánh Sao Vàng cho biết, ông rất tiếc khi sự việc trên lại xảy ra tại cơ sở của mình...

Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM)

Chiều 26/7, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh liên quan đến một bé gái 5 tuổi đang theo học tại nhóm trẻ Tư thục Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) với gương mặt thâm tím.  

Thông tin ban đầu từ một tài khoản facebook có đăng: “Đây là sự việc xảy ra tại cơ sở MN Ánh Sao Vàng nằm trên địa bàn xã Đa Phước. Không biết lý do gì mà em bị đánh đến như vậy. Bé P.T.N.D (5 tuổi) mà cô giáo đánh em tàn bạo như vậy. Nhà của em đối diện trường, bà nội đón em về thấy mặt em sưng tấy, em sợ không dám kể...”.

Khi nhận được thông tin trên Phòng GD&ĐT cũng như Công an huyện Bình Chánh đã xác nhận thông tin, trích xuất camera và phát hiện hình ảnh ghi lại cô giáo H.P tát liên tục vào mặt bé D...

“Gia đình chúng tôi thấy rất bức xúc. Chúng tôi đã đưa bé đi chụp CT, kiểm tra sức khỏe tại BV Nhi đồng Thành phố. Bác sĩ cho biết cần theo dõi về xương hàm của bé. Hiện sức khỏe bé đã tạm ổn, tuy nhiên tinh thần bé vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Chúng tôi không truy tố sự việc, vì thời gian trước đây cô P cũng đã chăm sóc tốt cho bé” - Bà Huỳnh Thị Phượng, cô ruột của bé D chia sẻ.

Sáng ngày 27/7, trong buổi làm việc với cơ sở MN Ánh Sao Vàng, Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định, quan điểm của ngành giáo dục TP là không chấp nhận những hành vi bạo hành với trẻ, kiên quyết xử lý đến nơi đến chốn và không bao che các hành vi bạo hành trẻ.

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM làm việc với chủ cơ sở MN Ánh Sao Vàng – ông Lý Quốc Huy

Cũng theo bà Thu, thời gian vừa qua, ngành giáo dục TP.HCM đã chỉ đạo các Phòng GD-ĐT các địa phương phải kiên quyết trong công tác quản lý và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý nghiêm minh với các hành vi bạo hành trẻ.

Ông Lý Quốc Huy, đại diện nhóm trẻ Ánh Sao Vàng cho biết, ông rất tiếc khi sự việc trên lại xảy ra tại cơ sở của mình. “Sau khi đánh bé D, cô T.T.H.P đã sơ cấp cứu, chườm đá cho bé nhưng không có trình báo sự việc. Đến 2 giờ chiều cô P mới nói sự việc cho tôi biết. Khi đó mặt bé D đã bị thâm tím. Tôi hỏi thì cô P nói đã tát vào mặt bé, nhưng khi tôi hỏi lý do tại sao cô lại im lặng. Lúc đó tôi chỉ tập trung chườm đá cho bé”.

Cũng theo vị đại diện, cô giáo đánh trẻ tên H.P (sn 1992) có chứng chỉ Trung cấp Sư phạm Mầm non và mới làm việc tại cơ sở giữ trẻ này từ tháng 2/2018, hiện vẫn trong thời gian thử việc. Hiện cô giáo P đang nuôi con nhỏ, có mẹ già và chị gái đang nằm viện.

Được biết, nhóm trẻ Ánh Sao Vàng đi vào hoạt động được khoảng 1 năm, nhận trông giữ khoảng 50 trẻ và có 4 cô giáo đều có chứng chỉ sư phạm.

Hiện cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng đã bị đình chỉ hoạt động, đối với những trẻ đã học tại đây sẽ được chuyển sang cơ sở giáo dục mầm non trong khu vực.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm