| Hotline: 0983.970.780

Đào tạo, bồi dưỡng lực lượng kiểm ngư

Thứ Năm 16/02/2017 , 14:05 (GMT+7)

Thực hiện quyết định số 804/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành Kiểm ngư năm 2016...

Thực hiện quyết định số 804/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành Kiểm ngư năm 2016 và nội dung, chương trình, thời gian, quân số đối tượng tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện năm 2016, Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản) đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các trường cán bộ quản lý NN-PTNT I, II, các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, các cơ quan đơn vị trong Tổng cục Thủy sản thống nhất nội dung, khung chương trình các lớp, xây dựng giáo án, bài giảng, giáo trình thông qua phê duyệt theo phân cấp, phối hợp chặt chẽ với các trường, cơ quan đơn vị, các tỉnh, thành phố ven biển mở các lớp đào tạo, tập huấn theo chuyên ngành được phê duyệt.

Kết quả triển khai thực hiện đạt được cụ thể như sau:

Về tập huấn, huấn luyện:

Đã tổ chức tập huấn cho các đối tượng là thuyền viên tàu Kiểm ngư và công chức viên chức Kiểm ngư về nội dung, kỹ năng, phương pháp cấp cứu, cứu nạn, cứu vớt người bị nạn cũng như biện pháp dập lửa, chống chìm khi hoạt động trong môi trường sông, biển.

Tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cho các tổ đội khai thác thủy sản trên biển về Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, Luật biển Việt Nam 2012, Nghị định về xử phạt hành chính về hoạt động thủy sản, Chính sách phát triển thủy sản; các nội dung liên quan đến phòng chống bão lụt, thiên tai hỏa hoạn cho tàu cá và ngư dân; chỉ thị 689 và công điện 1329 của Chính phủ về các biện pháp giảm thiểu tình trạng tàu cá ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài bị nước ngoài bắt giữ, xử lý, với 20 lớp, quy mô các lớp cho 120 - 180 người.

Phối hợp với Quân chủng Hải quân (Vùng 1 Hải quân, Lữ đoàn 126 Hải quân), chi đội Kiểm ngư số 2, số 3, số 4 tổ chức mở các lớp huấn luyện về sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ trong môi trường điều kiện có sóng, gió tác động; các động tác về võ thuật cơ bản của tập thể, cá nhân, 35 thế liên quyền… tập huấn bồi dưỡng cấp thẻ kiểm ngư cho thuyền viên tàu kiểm ngư.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:

Cục đã phối hợp chặt chẽ với các Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT I, II, Thanh tra Bộ mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm ngư viên chính, thuyền viên tàu kiểm ngư. Tổng số được 3 lớp, mỗi lớp 20 - 30 người, thời gian 20 - 22 ngày/lớp.

Kết quả qua kiểm tra đánh giá của nhà trường và các cơ quan đơn vị mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện: 100% cán bộ công chức, viên chức, thuyền viên tàu Kiểm ngư đã bám sát chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng,… tập trung nghiên cứu học hỏi, nghiêm túc cầu thị, vận dụng sát thực tiễn chức năng, nhiệm vụ cũng như phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và các quy định quốc tế. Cụ thể qua kiểm tra sát hạch 100% hoàn thành chương trình nội dung, 100% đạt yêu cầu, 75 - 80% khá, giỏi. 100% được cấp chứng chỉ tốt nghiệp cũng như thẻ chuyên ngành đủ điều kiện để thực thi nghiệm vụ chuyên môn trong quá trình tác nghiệp.

(Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm