| Hotline: 0983.970.780

Dấu ấn một trường cao đẳng nghề

Thứ Hai 16/11/2015 , 20:15 (GMT+7)

Trải qua bao thăng trầm sóng gió của nền kinh tế thị trường, song tập thể Trường CĐN Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, không ngừng phát triển...

Với thành tích đó, nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Cờ thi đua giai đoạn 2010 - 2015.

Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Nam chia sẻ: "Đến nay trường đã đào tạo hơn 30.000 học sinh, sinh viên (HSSV) chính khóa và bồi dưỡng tay nghề trên 35.000 lượt lao động. 100% HSSV ra trường có việc làm, 90% HSSV làm đúng nghề.

Đặc biệt, từ 5 - 6 trở lại đây, cùng địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn có nhiều trường “khát” SV, thậm chí có trường chỉ cần tuyển được 1/4 chỉ tiêu đã mừng, thế mà năm nào chúng tôi cũng tuyển sinh từ 1.100 - 1.500 HSSV chính quy; đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng bậc từ 300 - 500 chỉ tiêu, đưa quy mô đào tạo  từ 3.000 - 3.200 HSSV...".

Điều khiến hiệu trưởng và các thầy cô giáo vui nhất là năm nào cũng có từ 600 - 1.000 HSSV năm thứ 2 đã được cử đi thực tập tại các doanh nghiệp. Kết thúc thời gian thực tập các em được cấp giấy chứng nhận tay nghề. Đây là thẻ "thông hành" thuận lợi để sau này ra trường, các em nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp.          

Cũng theo Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Nam, mọi nỗ nực, phấn đấu rõ nét nhất của nhà trường, là từ năm 2009 được nâng cấp thành Trường CĐN Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh. Đây cũng là giai đoạn thực hiện chiến lược phát triển trường từ năm 2008 - 2015 và tầm nhìn 2020 của Bộ NN-PTNT.

Trên cơ sở định hướng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Hồng, kết hợp với cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có, nhà trường chủ động từng bước mở rộng quy mô đào tạo trên cơ sở đảm bảo chất lượng.

Ngành nghề đào tạo được nhà trường quan tâm mở rộng. Bên cạnh các ngành nghề kỹ thuật truyền thống đã mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, công nghệ thông tin, cơ điện nông thôn... Đến nay nhà trường tổ chức đào tạo 9 nghề trình độ cao đẳng nghề, 15 nghề trình độ trung cấp nghề và 11 nghề trình độ sơ cấp nghề.

Ngày 23/5/2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 761/QĐ-TTg  phê duyệt Trường CĐN Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh nằm trong danh sách 45 trường đầu tư xây phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020.

Với phương châm “học đi đôi với hành”, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, thực tập gắn với SX, trường đã liên kết với Cty Samsung Mobile Việt Nam, Canon Việt Nam, Tabuchi, Microsoft Việt Nam và một số Cty xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi... để cử HS đi thực tập, mỗi năm thu về cho người học và nhà trường từ 6 - 10 tỷ đồng.

Trường thực hiện tốt đào tạo các ngành nghề phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH, hội nhập quốc tế, phù hợp sự phát triển KT-XH của địa phương, chuyển đổi cơ cấu lao đông nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM.

Trường luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tham gia hỗ trợ xây dựng NTM như thành lập một tổ gồm 10 đoàn viên hỗ trợ sửa chữa 1,2 km đường điện tại thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du; Xây dựng đường điện nông thôn theo chương trình "Thắp sáng đường quê" tại Tiên Du (hoàn thành tháng 12/2013); Thiết kế và hỗ trợ  nhân công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho xã Hiên Vân, Tiên Du.

Nhờ chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên dạy nghề nên Trường CĐN Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh luôn đứng trong "tốp" đầu các cuộc thi hội giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh, Bộ. HSSV thi tay nghề các cấp luôn đạt giải cao. Công tác đào tạo nghề của nhà trường ngày càng tạo được uy tín và thương hiệu đối với xã hội và doanh nghiệp sử dụng lao động.

Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường trong suốt 44 năm qua, Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Nam nói ngắn gọn: "Để làm được điều này thì nội bộ nhà trường đã đoàn kết thống nhất, bám sát chiến lược, mục tiêu. Không có đoàn kết thì khó có thể làm được gì...".

Một số thành tích

Năm học 2008 - 2009: HS đạt 2 giải Nhì hội thi tay nghề cấp quốc gia.

Năm học 2009 - 2010: HS đạt 6 giải Khuyến khích hội thi tay nghề cấp quốc gia. HS đạt 4 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba hội thi tay nghề cấp Bộ, xếp thứ ba toàn đoàn. HS đạt 7 giải Nhất, 3 giải Nhì tại hội thi tay nghề cấp tỉnh, xếp thứ nhất toàn đoàn.

Năm học 2011 - 2012: HS đạt giải Ba hội thi tay nghề quốc gia. HS đạt 4 giải Nhất, 3 giải Nhì hội thi tay nghề cấp Bộ, xếp thứ hai toàn đoàn. HS đạt 6 giải Nhất, 5 giải Nhì hội thi tay nghề cấp tỉnh, xếp thứ nhất toàn đoàn.

Năm học 2013 - 2014: HS đạt 2 giải Nhất; 2 giải Nhì, 1 giải Ba hội thi tay nghề cấp tỉnh Bắc Ninh, xếp thứ nhất toàn đoàn. HS đạt 8 giải Nhất, 1 giải Nhì hội thi tay nghề cấp Bộ, xếp thứ nhất toàn đoàn, trong đó 5 em được lựa chọn để tham dự kỳ thi tay nghề cấp quốc gia.

 

Xem thêm
Vụ tôm nước lợ 2024, ưu tiên thả giống rải vụ, cuốn chiếu liên hoàn

Sóc Trăng Bà con nuôi tôm nước lợ ở Sóc Trăng đúc rút nhiều kinh nghiệm, chủ động thả giống theo hình thức thăm dò, tiên phong áp dụng cách nuôi mới để cải thiện sản xuất.

Hải Phòng phát hiện hơn 100 tàu cá mất kết nối VMS trong 4 tháng

Những trường hợp tàu cá bị phát hiện mất kết nối, nếu không khắc phục kịp thời, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đều xử lý nghiêm.

Nghêu sạch vào nhà máy, ra siêu thị

Năm 2023, HTX thu hoạch nghêu thịt hơn 950 tấn, trong đó cung cấp nghêu sạch cho nhà máy đạt 120 tấn, tổng doanh thu gần 19 tỷ đồng.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.