| Hotline: 0983.970.780

Đậu nành- ‘sát thủ’ rừng Amazon

Thứ Bảy 31/08/2019 , 11:17 (GMT+7)

Theo số liệu thống kê, ngành trồng đậu nành chiếm gần 6,5% đất rừng bị phá tại Brazil.

Đậu nành hiện cũng là mặt hàng nông sản xuất khẩu chiến lược của quốc gia Nam Mỹ. Brazil hiện đã vượt qua Mỹ, trở thành nhà xuất khẩu đậu nành (đậu tương) số 1 thế giới.

Đậu tương là ngành hàng sản xuất quan trọng tại Brazil

Theo Bộ Kinh tế Brazil, năm 2018 nước này xuất khẩu đạt con số kỷ lục 83,3 triệu tấn, vượt 22,2% so với năm 2017.

Trung Quốc nhiều năm qua đã trở thành đối tác nhập khẩu lớn nhất đậu tương của Brazil để phục vụ cho ngành công nghiệp chăn nuôi khổng lồ tại quốc gia gần 1,4 tỷ người.

Trong đó, tính đến trước thời điểm bùng phát dịch tả lợn châu Phi (AFS) đàn lợn ở Trung Quốc với khoảng 500 triệu con, chiếm phân nửa tổng đàn thế giới.

Dịch bệnh AFS kéo dài hơn một năm qua đã buộc Trung Quốc phải chuyển đổi quy mô và hình thức sản xuất. Tuy nhiên nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu đậu tương làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản là không đổi.

Nhất là kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, quốc gia sản xuất và xuất khẩu đậu tương hàng đầu thế giới lại càng khiến Brazil có lý do để thay thế Mỹ trở thành nguồn cung cấp đậu tương số một của Trung Quốc.

Biểu đồ sản lượng và thị trường xuất khẩu của nhóm các nước sản xuất đậu tương lớn niên vụ 2013-14

Nghiên cứu của nhóm chuyên gia Viện Công nghệ Đức (KIT) công bố hồi đầu tháng 3/2019 ước tính, có khoảng 13 triệu ha (50.000 km²) diện tích rừng Amazon đã bị triệt hạ để cung cấp đậu tương cho thị trường Trung Quốc.

Trong vòng hơn một thập kỷ vừa qua, tính đến trước khi nổ ra thương chiến Mỹ- Trung, nhu cầu nhập khẩu đậu nành của Brazil đối với Trung Quốc liên tục tăng. Đặc biệt là kể từ đầu năm đến nay, số lượng các vụ cháy rừng ở Brazil đã tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàng ngàn ha rừng nhiệt đới Amazon đã bị đốn hạ nhường chỗ cho cây đậu tương

Tính riêng trong tháng 8 này, số vụ cháy rừng thuộc Amazon đã tăng gần gấp bốn lần, rơi đúng vào thời điểm xuống giống đậu nành ở Brazil, với sản lượng dự kiến sẽ tăng 2,3%, tương đương 36,7 triệu ha.

Ngành sản xuất đậu nành ở Brazil phát triển mạnh kể từ những năm 1970 vào thời kỳ cách mạng Xanh lần thứ nhất. Đậu nành là cây trồng chủ yếu tại Brazil vừa để phục vụ nhu cầu xuất khẩu, vừa phục vụ chăn nuôi trong nước.

Loại cây trồng này cũng là biểu tượng của ngành chăn nuôi bò của Brazil, quốc gia xuất khẩu thịt bò đứng số 1 thế giới, với 1,6 triệu tấn năm 2018.

Trong vòng 20 năm vừa qua, xuất khẩu thịt bò Brazil đã tăng gấp 10 lần cả về lượng cũng như về giá trị.

 

 

(AFP, RFI, RT)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất