| Hotline: 0983.970.780

Đẩy mạnh sản xuất vụ đông

Thứ Tư 22/10/2014 , 08:15 (GMT+7)

Cục Trồng trọt vừa có công văn gửi Sở NN-PTNT các tỉnh, TP phía Bắc về việc tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa mùa muộn và đẩy mạnh SX cây vụ đông 2014. 

Đến ngày 20/10, diện tích lúa mùa muộn chưa thu hoạch còn khoảng 50.000 ha, diện tích gieo trồng cây vụ đông được khoảng 290.000 ha, đạt 65% kế hoạch. Đề nghị các địa phương kịp thời chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Có phương án tối ưu để phòng trừ sâu bệnh và chuột hại cuối vụ trên diện tích lúa mùa muộn chưa thu hoạch (chủ yếu các giống đặc sản, giống địa phương có phản ứng với ánh sáng ngày ngắn). Với diện tích lúa đã chín, tập trung thu hoạch nhanh, gọn, giải phóng đất và cày lật đất sớm, gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh nhóm rau ăn lá ngắn ngày hoặc để ải.

2. Hướng dẫn nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung chăm sóc các loại rau màu vụ đông nhóm cây ưa ấm, để cây sinh trưởng, phát triển tốt, ra hoa, kết trái khi nền nhiệt còn cao, đảm bảo năng suất, sản lượng và hiệu quả.

3. Tận dụng tối đa điều kiện đất đai, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh. Để đảm bảo kế hoạch diện tích đề ra, các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích nhóm cây ưa lạnh, đặc biệt ưu tiên mở rộng diện tích các loại rau ăn củ, ăn quả có hợp đồng tiêu thụ, đầu ra ổn định và cho hiệu quả kinh tế cao; đối với các loại rau ăn lá, hướng dẫn trồng gối, trồng rải vụ để tránh hiện tượng ế thừa lúc chính vụ làm giảm hiệu quả kinh tế.

Riêng đối với cây khoai tây thời vụ trồng bắt đầu còn kéo dài đến cuối tháng 11, khoai tây vụ xuân đến cuối tháng 12, vì vậy các địa phương có thể điều chỉnh theo hướng tăng diện tích, nhất là khoai tây chất lượng, phục vụ chế biến, có thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, cần cân đối các nguồn giống và có kế hoạch nhập khẩu đủ lượng giống phục vụ nhu cầu SX. Tăng cường kiểm tra và giám sát chặt chẽ chất lượng giống khoai tây, đặc biệt khoai tây có nguồn gốc Trung Quốc.

4. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, TP ban hành các chính sách mới khuyến khích phát triển vụ đông của địa phương, nhất là trong điều kiện đặc thù của vụ đông năm nay.

5. Thực hiện tốt các chính sách của địa phương để thúc đẩy SX rau an toàn theo VietGAP, GAP cơ bản, kết hợp SX rau an toàn (RAT) cả trong nhà màn, nhà lưới và ngoài đồng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ RAT để xây dựng vùng sản xuất hàng hoá ổn định, tăng hiệu quả kinh tế cho vùng RAT và khuyến cáo mở rộng diện tích.

6. Tăng cường công tác đào tạo huấn luyện kỹ thuật gieo cấy các cây ưa lạnh, làm đất tối thiểu, không làm đất với khoai tây; theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thị trường vật tư nông nghiệp, cung ứng giống, phân bón, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

8. Chuẩn bị sớm đề án SX vụ xuân 2015 theo tinh thần hội nghị tái cấu trúc ngành trồng trọt, thảo luận, chỉnh sửa và hoàn thiện để ban hành kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo của các địa phương.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm