| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Lò mổ lậu “giết” lò mổ treo

Thứ Năm 23/09/2010 , 10:00 (GMT+7)

Không chỉ những chủ lò giết mổ tập trung mà người buôn bán thịt gia súc, gia cầm ở các chợ đang kêu trời về việc họ bị các đối tượng giết mổ lậu dồn vào thế bí.

Không chỉ những chủ lò giết mổ tập trung mà người buôn bán thịt gia súc, gia cầm ở các chợ đang kêu trời về việc họ bị các đối tượng giết mổ lậu dồn vào thế bí.

Một chủ lò mổ tại huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang đã bỏ nửa tỷ bạc để xây lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Những tưởng cùng với việc khuyến khích đầu tư cơ sở giết mổ sạch, tăng cường ngăn chặn các điểm giết mổ lậu của chính quyền đi vào hiện thực, lò mổ của anh ta sẽ làm ăn tấn tới.  Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã ngoài tầm dự đoán: Số lượng người mang gia súc, gia cầm đến giết mổ rất ít, số tiền thu được không đủ thuê người trông coi. Nguy cơ phá sản đã cận kề.

Bà Nguyễn Thanh Hằng, một người buôn bán thịt heo ở chợ 30/4, TP. Rạch Giá, Kiên Giang cho biết, thỉnh thoảng khi đi mua heo ở nông thôn, tôi vẫn thấy một số lái mua heo bệnh của dân với giá rất rẻ, chỉ bằng ½ giá heo bình thường. Đích đến của những con heo này không nơi nào khác là các lò mổ lậu. Vì nếu mang vào lò đàng hoàng sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện, tịch thu tiêu hủy. Không chỉ với gia súc gia cầm bệnh, kể cả khỏe mạnh họ cũng chẳng dại gì đưa vào các lò giết mổ tập trung. Bởi vào đó  phải đóng phí giết mổ cho chủ lò cao hơn và phí kiểm soát giết mổ cho cơ quan Thú y. " Có khi thu mua heo bệnh xong, nhiều người còn mượn luôn nhà dân giết mổ đâu ra đấy rồi mang thịt về. Đây là cách phổ biến nhất mà bọn giết mổ lâu hay áp dụng để đối phó với cơ quan chức năng" - một chủ lò mổ ở Kiên Giang cho hay.

"Tình trạng này chắc chắn sẽ dẫn đến việc so bì trong kinh doanh, và bên bất lợi là những người làm ăn chân chính"- ông Lê Minh Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang khẳng định. Được biết, Tiền Giang là một trong những địa phương làm khá tốt công tác kiểm soát với hơn 90% gia súc, gia cầm được giết mổ vào lò tập trung. "Dù vậy, chúng tôi vẫn chưa kiểm soát được những điểm  giết mổ nhỏ lẻ ở các điểm ngoại thành trung tâm, thị xã. Hướng tới, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn nữa. Đầu tiên là để ngăn chặn, phòng ngừa dịch bệnh. Hai là nâng cao chất lượng VSATTP. Thứ nữa là kiểm soát chặt, loại bỏ được những đối tượng giết mổ lậu sẽ tạo sự công bằng trong công tác giết mổ. Không thể để tình trạng những kẻ giết mổ lậu cạnh tranh, làm khó cho những chủ lò mổ tập trung đã bỏ vốn liếng, công sức ra đầu tư bài bản theo quy hoạch của nhà nước

Tại tỉnh Hậu Giang, tình hình kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm cũng còn tồn tại nhiều bất cập. Ông Trương Ngọc Trưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh này cho biết, hiện khâu quy hoạch hệ thống giết mổ chưa được bài bản. "Sắp tới, chúng tôi sẽ quy hoạch thành cụm, 2-3 xã thành lập một lò giết mổ tập trung để dễ kiểm soát. Chứ nhỏ lẻ phân tán mỗi lò giết vài ba con thì không tài nào kiểm soát nổi"- ông Trưng nói.

Chủ lò mổ lậu luôn "rộng cửa": Thủ tục đơn giản, chi phí thấp, lại nhanh gọn, thuận tiện. Vì vậy chẳng có gì khó hiểu khi bà con vẫn thích đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các lò mổ tập trung bị hút hết khách, khó thu hồi đồng vốn đầu tư mà trước đó, họ được động viên, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này. Và cái mất lớn hơn khi công tác giết mổ không được kiểm soát chặt chẽ, chính là người tiêu dùng hàng ngày phải "thưởng thức" thực phẩm bẩn, kém chất lượng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm