| Hotline: 0983.970.780

Đề xuất cải tạo khu vực quảng trường Ba Đình

Thứ Ba 30/11/2010 , 16:09 (GMT+7)

Quảng trường Ba Đình được đề xuất cải tạo theo hướng mở rộng thêm ô cỏ ở phía nam, mở rộng đường Độc Lập, dỡ bỏ một số biệt thự...

Quảng trường Ba Đình được đề xuất cải tạo theo hướng mở rộng thêm ô cỏ ở phía nam để tạo sự cân xứng của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên trục cảnh quan chính Bắc Sơn, mở rộng đường Độc Lập, dỡ bỏ một số biệt thự...

Theo tờ trình của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ về quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu vực xây dựng nhà Quốc hội, tại khu vực quảng trường Ba Đình, Bộ Xây dựng đề xuất cải tạo, mở rộng thêm ô cỏ ở phía nam, tạo sự cân xứng của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên trục cảnh quan chính là đường Bắc Sơn.

Các cây xanh thuộc phần diện tích còn lại của vườn hoa Bà Huyện Thanh Quan được giữ nguyên trạng, cải tạo mặt lát đường dạo, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của du khách và công chúng.

Để đảm bảo phục vụ lưu lượng giao thông đoạn qua phía trước Lăng, Bộ đề xuất mở rộng lộ giới đường Độc Lập (một ô cỏ), cải tạo các ô cỏ trong phần lộ giới mở rộng thành mặt lát hè đường.

Các ô cỏ trên quảng trường Ba Đình được đề xuất cải tạo để cân xứng với trục cảnh quan chính là đường Bắc Sơn - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để cải tạo cảnh quan, Bộ cũng đề xuất dỡ bỏ 4 biệt thự phía nam Quảng trường Ba Đình do có kiến trúc chưa đẹp, làm cản trở tầm nhìn đối với các hoạt động đảm bảo an ninh chung cho khu vực, ngoài ra làm mất cân đối không gian của Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh qua trục Bắc Sơn.

Một số công trình nhà làm việc tạm và nhà kho xây dựng xung quanh Ban quản lý quảng trường Ba Đình hay các công trình phục vụ hoạt động của Bộ Ngoại giao hiện nay như nhà xe, nhà ăn, y tế, hành chính... phía đường Tôn Thất Đàm có kiến trúc không phù hợp, gây cảnh quan lộn xộn cần được dỡ bỏ.

Trong tờ trình của Bộ Xây dựng, quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng tòa nhà Quốc hội được đề cập rất chi tiết. Khu vực nghiên cứu nằm trong khu trung tâm chính trị Ba Đình, Hà Nội với phía đông giáp đường Hoàng Diệu; tây giáp quảng trường Ba Đình (đường Hùng Vương); nam giáp đường Điện Biên Phủ; bắc giáp khuôn viên Khu bảo tồn di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - 18 Hoàng Diệu. Quy mô nghiên cứu hơn 18 ha.

 

Ngoài nội dung liên quan tới quảng trường Ba Đình, có một số hạng mục đáng chú ý như xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại vườn Kính Thiên, khai thác không gian ngầm để bố trí toàn bộ nhu cầu khoảng 600 xe phục vụ các hoạt động của Quốc hội. Trên bãi đỗ xe ngầm xây dựng vườn hoa, cây xanh phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của công chúng và du khách.

Về quy hoạch giao thông, các tuyến đường Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Chùa Một Cột được chỉnh trang, hoàn chỉnh. Phố Tôn Thất Đàm được kéo dài nhập vào đường Bắc Sơn thêm một đoạn 78 m...

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm