Mùa xuân về, hoa đào chuông Bà Nà lại khoe sắc thắm tươi, điểm tô cho mùa xuân trên đỉnh núi Chúa thêm ngọt ngào và thơ mộng, khiến bao du khách dừng chân mê say, quên lối về.
Từ tháng 1 đến tháng 3 là thời điểm hoa đào chuông căng tràn nhựa sống, bung nở rực rỡ nhất. Du khách có thể chiêm ngưỡng loài hoa thuần khiết này ở khu tâm linh, tại Trú Vũ Trà Quán; Đền Lĩnh Chúa Linh Từ.
Ở bất cứ thời khắc nào trong ngày, đào chuông cũng toát lên vẻ đẹp diệu kỳ, cuốn hút. Nếu như trong sớm mai, những cánh đào chuông e ấp, hư ảo trong giọt sương mong manh thì dưới nắng xuân vàng tươi, đào chuông lại đượm hồng, rạng ngời, rực rỡ.
Ngắm nhìn những đóa đào chuông rung rinh trong gió xuân, lắc lư theo những giai điệu xuân ngọt ngào khiến người thưởng lãm thấy tâm hồn mình thật dịu nhẹ, bình yên.
Anh Hải Anh – một người đam mê chụp hoa từ Hà Nội cho biết: “Đào chuông Bà Nà là loài hoa hiếm, nên nhiều người thích chụp hoa cứ đến xuân là tới Bà Nà. Tôi cũng thế. Mấy năm trước, Bà Nà cũng không nhiều đào chuông đâu, giờ được khu du lịch nhân trồng nên hoa nở rộ, đẹp hơn trước rất nhiều”.
Đi giữa mùa xuân trên đỉnh núi Chúa, ngắm sắc hồng rạng rỡ của đào chuông, lắng tai nghe tiếng chim hót trong veo, cảnh sắc ấy khiến kẻ khô khan cũng muốn cất tiếng hát hoặc làm thơ.
Không chỉ khiến cho mùa xuân núi Chúa thêm ngọt ngào, lãng mạn, đào chuông còn là biểu tượng sức sống mãnh liệt, chứa đựng thông điệp về sự may mắn và tài lộc cho mọi nhà trong năm mới.
Cũng không chỉ có đào chuông, Bà Nà vào xuân còn thết đãi du khách những vườn tulip Hà Lan rực rỡ. 1,5 triệu bông tulip sẽ cùng bật lên sắc thắm, đón Xuân, chào Tết, bên triệu đóa hồng thuộc 50 loài hồng ngoại đặc biệt được nhân trồng tại Bà Nà, trong lễ hội hoa với chủ đề “Xứ sở muôn hoa” diễn ra từ 20/1/2020 (tức 26 Tết) tới 30/3/2020.
Lễ hội hoa Sun World Ba Na Hills sẽ gom cả mùa xuân về núi Chúa, đưa tulip thành nữ hoàng của mùa hội và hoa hồng thành nàng tiên nữ kiều diễm giữa muôn loài hoa khác, trong những minishow ngập tràn vũ điệu, âm nhạc… Tết này, hẹn nhau ở Bà Nà Hills, để sống giữa muôn hoa.
TP.HCM Người Sài Gòn và du khách có thể khám phá, thưởng ngoạn tinh hoa ẩm thực đậm hương sắc Bắc - Trung - Nam tại Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group.
Bạc Liêu Với uy tín trên trường quốc tế về cam kết không sử dụng kháng sinh trong sản xuất tôm, Tập đoàn Việt Úc kỳ vọng chuyển giao công nghệ nuôi tôm sạch cho người dân.
Công trình âu thuyền Rạch Mọp do Bộ NN-PTNT đầu tư khoảng 550 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến vận hành ngăn mặn vào cuối năm 2024.
Doanh nghiệp tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk lần đầu tiên trồng thử nghiệm nghịch vụ nấm vân chi trong mùa khô, hiện cây nấm phát triển tốt, cho năng suất cao.
Tuyên Quang Lực lượng kiểm lâm các huyện Na Hang, Lâm Bình thường xuyên tuần tra, bảo vệ những cây nghiến cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, nằm trên những cánh rừng hoang sơ, hùng vỹ.
THỪA THIÊN - HUẾ Giải đua ghe truyền thống năm nay có hơn 400 vận động viên nam, nữ. Các đội thi đấu bằng loại ghe 9 người và tham gia tranh tài 3 vè bơi, 9 độ đua.
Sáng 21/3, Tuyên Quang tổ chức Lễ hội rước Mẫu năm 2024 với nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn thu hút hàng vạn du khách thập phương trong và ngoài tỉnh tới tham gia.
Cò mỏ thìa (Platalea minor) là loài chim đặc hữu cho khu vực Đông Á đang được xếp hạng Nguy cấp (EN) trong Danh lục đỏ của IUCN cũng như Sách đỏ Việt Nam.
Những chuồng nuôi rộng rãi, sạch sẽ không mùi hôi kèm thêm tiếng nhạc từ bolero đón nhạc đỏ, nhạc sàn... giúp đàn vịt nhà anh Nam có chất lượng vượt trội, đắt hàng.
Giám đốc WB Việt Nam nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp NN-PTNT. Các tỉnh ĐBSCL thi đua phát triển ‘tam nông’. Nhiều thách thức đối với trồng rừng gỗ lớn ở Thừa Thiên - Huế. Ớt giảm giá mạnh, nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ. Hạn hán khiến 8.300ha cây trồng tại Bình Phước thiếu nước tưới.
Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hai Nghị định 26 và 42 trong lĩnh vực thủy sản nhằm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Cùng theo dõi tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam với các chuyên gia về vấn đề này.
Mưa đá tại thị trấn Mộc Châu và một số xã lân cận với cường độ mạnh. Cường độ mạnh nhất là 2 đợt mưa đá tại thị trấn Nông trường Mộc Châu với các viên đá có đường kính từ 1 đến 2cm.