| Hotline: 0983.970.780

Đi qua những ồn ào và lặng lẽ

Thứ Sáu 13/06/2014 , 10:15 (GMT+7)

Sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ đặc thù, cả con gái và con trai của cố nhạc sĩ Thuận Yến luôn là tấm gương sáng về nghề nghiệp và sáng tạo trong âm nhạc.

Nếu Thanh Lam tạo được thế vững vàng của một Diva nhạc nhẹ hàng đầu thì Trí Minh lại là người đặt niềm say mê của mình vào âm nhạc điện tử, một thể loại cần sự sáng tạo và giàu tình yêu với nó.

Cả Thanh Lam và Trí Minh đã không ít lần hỗ trợ cho nhau trong những dự án âm nhạc riêng và cũng từng kết hợp với nhau trên sân khấu. Chị em Thanh Lam - Trí Minh, dù 2 thái cực, người ồn ào - người lặng lẽ, nhưng tựu chung đều là những người đóng góp ít nhiều cho âm nhạc Việt Nam.

Đời tư của Thanh Lam luôn khiến dư luận tò mò, bởi lẽ, Thanh Lam từng kết hôn lần đầu và làm mẹ khi mới 19 tuổi, cái tuổi còn rất trẻ và non nớt. Cuộc hôn nhân đầu tiên của chị cũng tan vỡ nhanh chóng sau đó.

Cuộc hôn nhân thứ hai của chị là với nhạc sĩ Quốc Trung. Trong cuộc hôn nhân này, Thanh Lam đã có hai người con với nhạc sĩ Quốc Trung. Không chỉ là một cặp đôi trong cuộc sống gia đình, Thanh Lam - Quốc Trung còn là một cặp đôi thực sự hoàn hảo trong âm nhạc.

Bởi chính nhờ Thanh Lam mà cái tên Quốc Trung cũng thực sự được công chúng biết đến. Nhưng nếu không có Quốc Trung thì cũng sẽ không có sự thành công của Thanh Lam trong suốt một thập kỷ 90 (thế kỷ XX).

Những album “Bài hát ru cho anh”, “Em và tôi”, “Khát vọng”, “Đợi chờ” và “Mây trắng bay về” - mãi mãi là sự thành công không thể phủ nhận của Thanh Lam trong sự nghiệp âm nhạc - sự thành công đó không thể thiếu bóng dáng Quốc Trung.

Tuy rằng, cả Thanh Lam và Quốc Trung không còn đi chung chặng đường với nhau trong cuộc sống nhưng cả 2 vẫn kết hợp với nhau trong nhiều dự án.

Quốc Trung cũng là một người thích con đường âm nhạc của Trí Minh - và có lẽ thế, Quốc Trung từng mời Trí Minh tham gia “Cầm tay mùa hè” - đêm nhạc của 2 nữ ca sĩ Thanh Lam, Hà Trần. Trong đêm nhạc đó, những bản hòa âm phối khí mang đậm phong cách âm nhạc điện tử, mới mẻ đã khiến khán giả phấn khích thực sự.

Sẽ là thừa nếu nhắc lại con đường âm nhạc của Thanh Lam, bởi đến nay, Thanh Lam vẫn vững vàng cương vị của một nghệ sĩ lớn, một ca sĩ giỏi về chuyên môn, giàu sức sáng tạo. Dù năm này qua năm khác, khán giả vẫn chưa thấy chị giảm nhiệt mà những dự án âm nhạc của chị ngày một “tinh” hơn, và khán giả là người nghiễm nhiên mặc định Thanh Lam luôn là cái “mác” bảo chứng cho một đêm nhạc hay và sáng tạo.

Dù khá lặng lẽ, nhưng Trí Minh là người hỗ trợ Thanh Lam khá nhiều trong một số sản phẩm âm nhạc, cũng như nhiều đêm nhạc. Dấu ấn khá lớn mà Trí Minh hỗ trợ cho Thanh Lam chính là sản phẩm song ca Thanh Lam - Hà Trần được phát hành vào năm 2004.

Trí Minh có tư duy âm nhạc Tây học, thiên về âm thanh và anh luôn xem giọng hát của ca sĩ cũng là một trong những nhạc cụ đặt trong tổng thể một bản thu âm. Việc Hà Trần góp giọng cùng đàn chị trong album đó cũng đặt nhiều dấu hỏi cho khán giả nghe nhạc bởi, đứng bên cạnh một Thanh Lam quyết liệt, liệu Hà Trần có giữ nổi cái bản năng tinh tế hay sẽ mất đi.

Chính Trí Minh là người đã tìm tần số chung cho cả 2 và đã đem sản phẩm “Thanh Lam - Hà Trần” là một đĩa nhạc mà đến tận bây giờ, nhiều người vẫn tìm nghe. Vì thế, sau gần 10 năm ra mắt album này, khi Quốc Trung làm “Cầm tay mùa hè” với 2 giọng hát này, Trí Minh đã nhận lời chơi nhạc ngay trên sân khấu và khán giả đã dành những tràng pháo tay tán thưởng cho họ.

Không giống với Thanh Lam, Trí Minh là người lặng lẽ trong mọi thứ. Trong cuộc sống gia đình, anh lặng lẽ và hạnh phúc với Trine - người vợ Đan Mạch; trong âm nhạc, anh lặng lẽ làm nghề và say sưa với những thứ âm thanh mang đầy tính thể nghiệm.

Gia đình cố nhạc sĩ Thuận Yến là một gia đình 100% nghệ sĩ. Nhạc sĩ Thuận Yến gặp gỡ nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương trong thời gian theo học tại Nhạc viện Hà Nội vào năm 1960. Họ kết hôn vào năm 1968. Ngoài “Chia tay hoàng hôn”, ông từng viết tặng cho bà những tình khúc như “Tình yêu không lời”, "Tiếng đàn thập lục”…
Sau khi đất nước thống nhất, Thuận Yến cùng gia đình định cư tại Hà Nội. Cả 2 người con của ông cùng theo nghề nhạc: ca sĩ Thanh Lam và DJ Trí Minh từng tổ chức liveshow “Thuận Yến - Tình yêu không lời” tôn vinh cha vào năm 2009 với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia trong tư cách khách mời.

Trí Minh từng gia nhập một nhóm nhạc chuyên chơi nhạc Jazz, sau đó thì tu nghiệp ở châu Âu. Không chỉ khán giả mà cả nhà anh, đều xem Trí Minh là biểu tượng của sự mẫu mực, yêu nghề, yêu vợ và chăm con. Nhiều khi, Trí Minh còn là tấm gương để cho chị gái Thanh Lam noi vào, yêu thương và dạy dỗ con cái.

Chia sẻ về vợ, Trí Minh từng nói rằng, Trine nói tiếng Việt rất tốt, rất yêu dân ca Việt Nam, ca khúc “Bèo dạt mây trôi” là bài hát tủ nhưng lại thích nhát bài “Nhớ quê”, và cô đã có trong tay 5-6 bài thuộc lòng. Vậy mà, 3-6 tháng đầu tiên, Trine gặp khó khăn trong việc học tiếng Việt, chóng quên và dễ nản.

Ở Việt Nam, Trí Minh cũng được bạn bè quốc tế xem là đại diện khá ưu tú về âm nhạc điện tử, anh từng tham gia các lễ hội âm nhạc của quốc tế tại Áo, Đức…

Trong nhiều năm qua, Trí Minh cũng tổ chức Liên hoan Âm nhạc điện tử quốc tế Hanoi Sound Stuff thường niên. Chương trình này là điểm đến của nhiều nghệ sĩ đam mê âm nhạc đương đại và thu hút rất đông khán giả trẻ tuổi. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Robert Henke, Alva Noto Time Exile, Dickson Dee... đã trình diễn ở những Festival này.

Vào cuối tháng 5 vừa qua, Thuận Yến - cha của 2 người con nghệ sĩ đã qua đời. Nếu Thanh Lam cất tiếng hát thể hiện “Màu hoa đỏ” trong đám tang đầy nghẹn ngào thì Trí Minh, như giấu hết xúc cảm vào trong, anh viết trên trang facebook của mình rằng: “Bố ơi... chào bố... Chúc bố đi thanh thản và vui vẻ... Cả nhà yêu bố nhiều”.

Cả Thanh Lam và Trí Minh, hiện tại, là những nghệ sĩ tài năng và giàu ảnh hưởng tới thế hệ nghệ sĩ đi sau. Và, nhạc sĩ Thuận Yến - hẳn đã là người ươm mầm, truyền cho con mình cảm hứng cũng như nguồn năng lượng sáng tạo với nghề, để giờ đây, Thanh Lam và Trí Minh luôn ở tư thế vững chãi trên con đường âm nhạc.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm