| Hotline: 0983.970.780

Đi tắm biển sau tổng kết lớp, 2 học sinh chết đuối

Chủ Nhật 30/05/2010 , 08:46 (GMT+7)

2 học sinh lớp 7C Trường trung học cơ sở Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị sóng cuốn trôi và chết đuối ở bãi biển Kỳ Xuân.

Ngày 29/5, ông Bùi Thanh Minh, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cho biết hai học sinh lớp 7C đi tắm biển cùng bốn người bạn khác ở bãi biển Kỳ Xuân bị sóng cuốn trôi và chết đuối.

Hai học sinh khác chưa biết danh tính đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh.

Trưa 29/5, một nhóm gồm 6 học sinh, trong đó có Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Thị Tình đều học lớp 7C Trường trung học cơ sở Kỳ Tiến, sau khi tổng kết lớp học đã cùng nhau đi tắm biển ở bãi biển xã Kỳ Xuân.

Khi đang tắm ở khu vực biển có nhiều đá ngầm, các em bị sóng cuốn vào đá, bốn học sinh khác nhanh chóng thoát được nhưng có hai em trong số này bị thương và uống nhiều nước. Các nạn nhân đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đến 14 giờ cùng ngày, người dân đã tìm thấy thi thể của hai em Dung và Tình.

Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh đang khẩn trương cấp cứu hai học sinh trong tình trạng nguy kịch.

Ban giám hiệu Trường trung học cơ sở Kỳ Tiến cùng chính quyền địa phương kịp thời đến động viên gia đình học sinh và đưa xác các nạn nhân về nhà mai táng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất