| Hotline: 0983.970.780

Dịch bệnh trên cá tra vẫn trong tầm kiểm soát

Thứ Sáu 13/03/2015 , 09:04 (GMT+7)

Theo thông tin ghi nhận từ các địa phương từ đầu năm 2015 đến nay, cả nước có trên 128,6 ha cá tra bị thiệt hại do dịch bệnh.

Số cá tra bị bệnh tập trung chủ yếu tại 44 xã, thuộc 19 huyện của 4 tỉnh, thành phố (An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long). 

Bệnh phát sinh và gây thiệt hại chủ yếu trên cá giống và cá nuôi thương phẩm ở giai đoạn nhỏ (dưới 200 g) và chủ yếu do bệnh xuất huyết, gan thận mủ, lở loét và do ký sinh trùng ký sinh.

Nguyên nhân gây thiệt hại chủ yếu là do thời gian qua bị ảnh hưởng của không khí lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn khiến sức đề kháng của cá bị suy giảm, tạo điều kiện thuận lợi để các loại mầm bệnh tấn công.

Bên cạnh đó, người nuôi có thói quen mua con giống trôi nổi với giá rẻ, không qua kiểm dịch thú y, con giống đầu vào không khỏe mạnh, cá bị yếu ngay từ khi bắt đầu thả nuôi.

Ngoài ra, phần lớn người nuôi chỉ nuôi theo kinh nghiệm, không có bố trí ao lắng, lọc mà trực tiếp thải nước ra và lấy nước vào cùng nguồn nước mặt trên các kênh, rạch. Hệ lụy là người này xả thải ra, người kia lấy vào và ngược lại, do vậy mầm bệnh có sẵn trong nguồn nước và làm dịch bệnh lây lan. Môi trường ô nhiễm, thời tiết khắc nghiệt cũng là nguyên nhân gây chết cá.

Trong thời gian gần đây, trên thông tin đại chúng có xuất hiện thông tin về việc cá tra bị chết nhiều (chết trắng) tại An Giang... Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế của Cục Thú y tại các địa phương, hiện tượng cá tra chết đã xảy ra từ 2 tháng trước đây (giữa tháng 1/2015) trong thời gian 7 ngày tại nhà ông Trần Văn Tưởng trên 1 ao (3.000m2) trong tổng số 5 ao nuôi.

Đây là ao ương từ cá tra bột lên cá tra giống, nghi do bệnh xuất huyết, tỷ lệ hao hụt không xác định được vì chủ cơ sở không biết được số lượng cá trong ao tại thời điểm bị bệnh. Ngay sau khi phát hiện cá tra bị bệnh, Trạm Thú y huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã cử cán bộ thú y thủy sản đến địa bàn có cá chết hướng dẫn phòng trị bệnh cho cá; ngay sau đó dịch bệnh đã được kiểm soát và hiện tại cả 5 ao nuôi cá của nhà ông Tưởng đều không còn cá bị chết nữa.

Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo Cục Thú y và Chi cục Thú y các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Cá tra Việt Nam triển khai thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh trên cá tra giai đoạn 2015 - 2020” theo Quyết định số 4995/QĐ-BNN-TY ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nhằm kiểm soát, hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi cá tra, đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả cần có sự phối hợp giữa chặt chẽ của người nuôi, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cá tra.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm